Ông Park đang giữ nhiều thông tin giúp ích cho U23 Thái Lan

ANTD.VN - HLV Park Hang-seo có thể không quan tâm tới những thông tin về U23 Bahrain sau trận đấu tập vừa qua, nhưng đó lại là điều mà chủ nhà Thái Lan rất muốn biết.

Ở trận đấu tập duy nhất trước khi bước vào VCK U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam thua sát nút U23 Bahrain 1-2 và thu về nhiều điều bổ ích trước khi bước vào giải chính thức, lần lượt gặp hai đại diện Tây Á khác là UAE và Jordan.

Trong một trận đấu mà cả hai đội đều phải "đá thật" để tìm ra điểm cần khắc phục thì hẳn, điểm mạnh điểm yếu của mỗi bên đều được phơi bày.

Ông Park đang giữ nhiều thông tin giúp ích cho U23 Thái Lan ảnh 1

HLV Park đang nắm nhiều thông tin về Bahrain mà đồng nghiệp Nishino rất cần

Tất  nhiên, do Bahrain không chung bảng, không chung nhánh tứ kết nên ông Park cũng chẳng mặn mà với những dữ liệu khai thác được từ đối thủ này. Song với chủ nhà U23 Thái Lan - đội cùng bảng với U23 Bahrain, đó sẽ là những thông tin rất hữu ích.

Báo chí Thái Lan thừa nhận đội nhà rơi vào bảng đấu khó, trong đó Bahrain (ngày 8-1) được xem là "dễ thở" hơn cả so với Australia (ngày 11-1) và Iraq (ngày 14-1). Trong đó, trận ra quân gặp Bahrain có ý nghĩa sống còn với chủ nhà Thái Lan trong bối cảnh thầy trò HLV Nishino phải gánh trọng trách lọt top 3 đội xuất sắc nhất giải đấu tổ chức trên quê nhà.

"Gặp Bahrain có vẻ như là cơ hội để Thái Lan có thể có được 3 điểm. Nếu bỏ lỡ, đó có thể dẫn đến một thảm hoạ bởi việc có 3 điểm trước Australia hay Iraq sau đó là rất khó khăn", tờ SMMsport nhận định.

Tờ báo của Thái Lan cũng bày tỏ lo lắng khi các cầu thủ chỉ có vỏn vẹn 2 tuần ăn tập cùng nhau, trước khi trước mắt họ là một giải đấu khắc nghiệt, có tính cạnh tranh cao và đòi hỏi sự ăn ý, liền mạch giữa các tuyển thủ.

"Chỉ cần nhìn sang đội bóng láng giềng Đông Nam Á là Việt Nam đã thấy một sự khác biệt. Sau HCV SEA Games, họ tiếp tục sang Hàn Quốc tập huấn, trở lại Việt Nam tập luyện trước khi dẫn quân sang Thái Lan dự giải", SMMsport so sánh.

Tuy vậy, tờ báo này cũng nhìn nhận lạc quan rằng, dù thất bại ở SEA Games 30 nhưng đó có thể xem là đợt thử nghiệm để HLV Nishino tìm ra điểm yếu, điểm cần khắc phục cho U23 Thái Lan, không để tái diễn tại VCK U23 châu Á tới.