Olympic 2020 sẽ khai mạc ngày 23-7-2021

ANTD.VN - Tên gọi và ngày tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo cơ bản giữ nguyên, song lùi lại một năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tối 30-3, sau cuộc họp trực tuyến với chủ nhà Nhật Bản, Uỷ ban Olympic quốc tế (IOC) đã phát đi thông báo chính thức về kế hoạch tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo. Theo đó, ngày thi đấu về cơ bản được giữ nguyên, chỉ có điều sẽ lùi lại đúng một năm.

Cụ thể, Thế vận hội sẽ khai mạc ngày 23-7-2021 và bế mạc ngày 8-8-2021, trong khi sân chơi dành cho các VĐV khuyết tật diễn ra từ 24-8-2021 đến 5-9-2021.

Tối 30-3, đồng hồ đếm ngược Olympic tại Tokyo đã điều chỉnh lùi lại đúng một năm, sau khi IOC và chủ nhà Nhật Bản thống nhất lịch tổ chức sự kiện

Quyết định trên được các bên đưa ra một tuần sau khi các bên thống nhất chủ trương hoãn 2 giải đấu tới năm 2021 do sự bùng phát của dịch Covid-19 trên toàn thế giới. Mặc dù, sự thay đổi này khiến chủ nhà Nhật Bản phát sinh chi phí khoảng 6,5 tỷ USD, bên cạnh khoản dự toán hơn 13 tỷ USD.

Trong thông báo phát đi, Chủ tịch IOC - Thomas Bach tin tưởng rằng với sự chung tay, đồng lòng sẽ giúp tất cả làm chủ được thách thức mang tên Covid-19. "Nhân loại đang đứng trước một đường hầm tăm tối. Và Olympic Tokyo 2020 có thể sẽ là ánh sáng cuối đường hầm đó", người đứng đầu IOC ví von.

Đáng chú ý, tên gọi Olympic Tokyo 2020 và Paralympic Tokyo 2020 sẽ được IOC giữ nguyên dù sự kiện tổ chức vào năm 2021, như để thể hiện sự tôn trọng dành cho những nỗ lực chuẩn bị của nước chủ nhà trong suốt nhiều năm qua.

Một quyết định quan trọng khác đó là IOC dự kiến giữ nguyên số môn, nội dung thi cũng như số suất tham dự cho VĐV trên toàn thế giới. Hiện tại, mới chỉ có 57% số vé chính thức tìm được chủ nhân.

Điều này đồng nghĩa các giải đấu vòng loại bị hoãn, huỷ vì dịch Covid-19 có thể tái tổ chức sau khi dịch được kiểm soát. Và các VĐV Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội để có thể góp mặt ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh vào mùa hè năm sau.