Nổi da gà với bài báo từ năm 2004, "tiên tri" thế hệ vàng của đội tuyển Bỉ

ANTD.VN - Bóng đá Bỉ đang có trong tay một thế hệ vàng đầy tài năng, và thật bất ngờ khi thế hệ ấy đã được dự báo sẽ tỏa sáng từ cách đây... 14 năm.

EURO 2000, giải đấu mà Bỉ là đội đồng chủ nhà, "Quỷ đỏ" đã gây thất vọng não nề khi bị loại ngay từ vòng đấu bảng. Bốn năm sau, tại EURO 2004, mọi thứ còn tồi tệ hơn khi Bỉ của những Van Buyten, Wesley Sonck, Emile Mpenza... thất bại trong việc giành vé dự vòng chung kết và phải ngồi nhà theo dõi qua TV.

Ngay thời điểm ấy, đã có một bài báo xuất hiện, chỉ ra những "thần đồng" của bóng đá Bỉ, hầu hết ở độ tuổi dưới 15, có thể thay đổi vận mệnh bóng đá quốc gia này trong tương lai.

Bạn hãy nhìn xem đó là những ai:

Có thể dễ dàng nhận ra trong đó có những cái tên vô cùng nổi tiếng của thời điểm hiện tại, như Eden Hazard, Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku, Jan Vertonghen, Axel Witsel hay Dries Mertens...

Bài báo như một lời tiên tri đầy thú vị, khi hầu hết những cậu nhóc năm nào được điểm tên, giờ đang biến bóng đá Bỉ thành một thế lực hùng mạnh của thế giới, vừa gạ gục Brazil và đang chuẩn bị tranh vé vào chơi chung kết World Cup 2018 với Pháp.

Từ một quốc gia "vùng trũng" bóng đá của châu Âu, Bỉ đã vươn mình mạnh mẽ trở thành một gã khổng lồ thực sự, với việc tổ chức lại cấu trúc nền bóng đá một cách toàn diện, sâu rộng, với tầm nhìn lâu dài và đầy nghiêm túc.

Chưa biết có thể vô địch World Cup 2018 hay không, nhưng vị thế của bóng đá Bỉ lúc này đã hoàn toàn khác sau hơn 1 thập kỷ. Họ rõ ràng là một hình mẫu lý tưởng mà mọi quốc gia trên thế giới cần học tập nếu muốn phát triển bóng đá, trong đó có Việt Nam.