Những ngôi sao sẽ vắng mặt tại VCK U23 châu Á

ANTD.VN - Tại Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á sắp tới, các đội bóng đều mang đến đất Thái Lan những con người tốt nhất vì thứ hạng trong giải đấu này sẽ quyết định trực tiếp đến các tấm vé dự môn bóng đá nam tại Olympic Tokyo 2020.  Tuy vậy, vẫn có không ít ngôi sao của các đội tuyển lại không thể góp mặt vì bận thi đấu cho các CLB tại châu Âu.

Thời điểm diễn ra VCK U23 châu Á năm nay trùng với giai đoạn các CLB ở châu Âu vừa mới trở lại thi đấu sau kỳ nghỉ đông. Cộng thêm việc giải đấu không nằm trong hệ thống của FIFA Days (Lịch thi đấu các trận đấu Quốc tế FIFA) nên các CLB không có nghĩa vụ phải “nhả” cầu thủ về cho đội tuyển. Đó chính là lý do mà rất nhiều ngôi sao trẻ không thể trở về để phục vụ cho màu áo U23 của các quốc gia. Dưới đây là những ngôi sao nổi bật sẽ vắng mặt tại VCK U23 châu Á.

Takefusa Kubo (Mallorca)

Những ngôi sao sẽ vắng mặt tại VCK U23 châu Á ảnh 1

Kubo hiện đang là "sao mai" đáng chú ý nhất bóng đá Nhật Bản thời điểm hiện tại

U23 Nhật Bản sẽ hành quân đến đất Thái Lan mà không có được sự phục vụ của ngôi sao trẻ “đình đám” nhất châu Á ở thời điểm hiện tại là Takefusa Kubo. "Sao mai" 18 tuổi mới được Real Madrid chiêu mộ hồi hè và đang bị đem cho Mallorca mượn sẽ không thể trở về tham dự giải đấu do bận cùng CLB chủ quản chạy đua cho một tấm vé trụ hạng tại Laliga.

Sau 19 vòng đấu, CLB Mallorca của Kubo hiện chỉ đang nằm ở nhóm “cầm đèn đỏ” với vỏn vẹn 15 điểm. Cá nhân Kubo cũng đang là con bài chiến lược không thể thiếu trong đội hình của đội bóng chủ sân Iberostar khi anh đã ra sân 15/19 trận mùa này và đóng góp 1 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo.

Vắng Kubo, U23 Nhật Bản sẽ thiếu đi một nhân tố có thể tạo ra những tình huống bóng đột biến bằng tốc độ, kỹ thuật và khả năng xử lý trong phạm vi hẹp sau lưng các tiền đạo. Đây sẽ là một thách thức không hề nhỏ với đội bóng xứ “mặt trời mọc” khi họ sẽ nằm chung bảng đấu với những đối thủ tương đối khó chịu như U23 Qatar, U23 Saudi Arabia và U23 Syria.

Ritsu Doan (PSV Eindhoven)

Những ngôi sao sẽ vắng mặt tại VCK U23 châu Á ảnh 2

Ritsu Doan chính là người ghi bàn thắng duy nhất trên chấm phạt đền để loại đội tuyển Việt Nam tại tứ kết Asian Cup 2019

Bên cạnh sự vắng mặt của Kubo, U23 Nhật Bản còn gặp tổn thất lớn khác khi không có được sự phục vụ Ritsu Doan – cầu thủ chạy cánh hàng đầu của bóng đá Nhật Bản vào thời điểm hiện tại. Anh không thể trở về khoác áo U23 Nhật Bản do đang bận cùng PSV Eindhoven chinh chiến tại giải Vô địch Quốc gia Hà Lan.

Với lối chơi kỹ thuật cùng tốc độ ấn tượng, Ritsu Doan đang là nhân tố không thể thiếu ở hai hành lang biên của PSV Eindhoven mùa này. Sau 15 ra sân trong màu áo CLB Hà Lan, anh đã đóng góp 3 bàn thắng và 1 đường kiến tạo.

Ngoài Kubo và Ritsu Doan, theo danh sách HLV Moriyasu Hajime công bố, U23 cũng sẽ không có sự phục vụ của những cái tên đang thi đấu tại châu Âu khác như Takehiro Tomiyasu (Bologna - Italia), Abe Hiroki (Barcelona B – Tây Ban Nha), Koji Miyoshi (Royal Antwerp – Bỉ), Daizen Maeda (Maritimo – Bồ Đào Nha), Yuta Nakayama (Zwolle - Hà Lan).

Nhưng U23 Nhật Bản vẫn còn đó những cái tên chất lượng như Tanaka Aao, Ryotaro Meshino, Ueda Ayase,… cho hành trình chinh phục VCK U23 châu Á.

Lee Kang-in (Valencia)

Với màn trình diễn chói sáng tại VCK U20 World Cup 2019, Lee Kang-in đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu

Tương tự như Nhật Bản, U23 Hàn Quốc cũng sẽ không có sự góp mặt của ngôi sao sáng nhất trong thành phần tham dự VCK U23 châu Á. Trong bối cảnh CLB chủ quản đang có rất nhiều cầu thủ dính chấn thương, Lee Kang-in đã không được Valencia cho trở về phục vụ đội bóng U23 quê nhà tại giải đấu trên đất Thái Lan.

Lee Kang-in đã cho thấy những bước tiến vượt bậc trong thời gian qua. Cầu thủ sinh năm 2001 đã thâu tóm rất nhiều danh hiệu cá nhân ở các cấp độ trẻ trong năm qua như Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Á 2019, Quả bóng Vàng VCK U20 World Cup 2019 và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Hàn Quốc 2019.

Còn ở cấp độ CLB, Lee Kang-in đã có 1 bàn thắng sau 13 lần ra sân cho Valencia ở mùa giải năm nay. Bằng những phẩm chất kỹ thuật cùng nhãn quan chiến thuật ấn tượng, ở tuổi 18 , sao mai này đã chững minh bản thân hoàn toàn đủ khả năng chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất giống như những người đàn anh đồng hương là Park Ji-sung và Son Heung-min.

Ngoài Lee Kang-in, Hàn Quốc cũng sẽ không có Paik Seung Ho (Darmstadt - Đức) và Lee Seung-woo (Sint-Truidense – Bỉ) cho giải đấu lần này. Hàn Quốc chỉ có duy nhất một cái tên đang thi đấu ở châu Âu góp mặt trong đội hình tại VCK U23 châu Á là tiền vệ Jeong Woo-yeong (Freiburg – Đức).

Đây là sẽ tổn thất cực lớn của U23 Hàn Quốc trong mục tiêu giành vé tới Tokyo. Nhất là khi họ sẽ phải nằm trong một bảng đấu được coi là “tử thần” tại VCK U23 châu Á với các đối thủ rất mạnh như U23 Iran, U23 Trung Quốc và đặc biệt là các nhà đương kim vô địch của giải đấu U23 Uzbekistan.