Những con số, kỷ lục ấn tượng của giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội

ANTD.VN - Trước thềm mùa giải mới 2017, hãy cùng nhìn lại những con số, kỷ lục ấn tượng của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô.

63: Là số đội tham dự mùa 2016, đông nhất trong số 16 mùa giải vừa qua. BTC hy vọng kỷ lục này sẽ bị xô đổ ở mùa giải năm nay. Hiện đã có hơn 40 trường đăng ký tham dự và hạn nộp hồ sơ tới hết ngày 13-10.

Mùa 2016 xác lập kỷ lục số đội tham dự

12: Trong số 16 "vua phá lưới" của giải, cầu thủ Nguyễn Tiến Thọ của trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm mùa giải 2002 đang dẫn đầu với số bàn thắng ghi được lên tới 12 bàn. Bám ngay sau là Trần Anh Việt (THPT Bán công Nguyễn Tất Thành - 11 bàn, mùa 2004), Nguyễn Thành Trung (THPT Amsterdam - 11 bàn, mùa 2007). Mùa giải gần nhất - 2016, Hồ Trọng Thế của THPT Nguyễn Thị Minh Khai là "vua phá lưới" với 10 bàn thắng.

Những cầu thủ ghi 11, 12 bàn đều đến ở các mùa giải có khoảng 40 đội tham dự và con số này giảm ở các mùa sau đó, dù số đội ngày một tăng. Điều đó cho thấy tính chất khắc nghiệt, cũng như sự nâng cao toàn diện của các đội bóng tham dự qua mỗi mùa giải. Để xô đổ kỷ lục 12 bàn của Nguyễn Tiến Thọ cách đây 15 năm, thực sự là thử thách!

THPT Trần Quốc Tuấn nâng cao cúp vô địch lần thứ tư

4: THPT Trần Quốc Tuấn là đội bóng giàu thành tích nhất giải với 4 lần vô địch vào các năm 2008, 2014, 2015, 2016. Đây cũng là đội bóng duy nhất tới lúc này của giải lập "hat-trick vô địch". 

5: Công ty trà Dilmah là nhà tài trợ chính đầu tiên của giải và cũng là đơn vị đồng hành, gắn bó dài nhất: 5 năm liền. Thời gian sau đó, giải nhận được sự đồng hành của 8 nhà tài trợ chính, cùng các đơn vị đồng hành khác.

Mùa 2017, giải mang tên "Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVII 2017 - Cúp Number 1 Active".

Sân Hàng Đẫy - nơi sẽ diễn ra trận chung kết mùa giải 2017

20.000: Là số chỗ ngồi của sân vận động Hàng Đẫy - nơi sẽ diễn ra trận chung kết mùa giải 2017. Sân đấu này vừa được đầu tư hơn 10 tỷ đồng cải tạo. Hàng Đẫy hiện là sân có mặt cỏ đẹp nhất giải Vô địch quốc gia Việt Nam (V-League).

1: THPT Chu Văn An là đội bóng vô địch mùa giải đầu tiên. Tuy nhiên đội bóng này lại vắng tên trong tốp 3 đội có huy chương của giải ở 15 mùa sau đó. Mùa 2017 này, liệu THPT Chu Văn An có trở lại trên bảng vàng thành tích?

Với mục đích tạo sân chơi thể thao bổ ích, lành mạnh cho học sinh Thủ đô, được sự đồng ý của UBND TP Hà Nội, Báo An ninh Thủ đô phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội (nay là Sở Văn hóa - Thể thao) tổ chức "Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ nhất năm 2001". Suốt 16 năm qua, giải đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu và là sự kiện thể thao được các học sinh Thủ đô háo hức chờ đợi sau mỗi mùa khai giảng.

Mùa giải thứ 17, giải sẽ khởi tranh vào 8h ngày Chủ nhật ngày 22-10-2017 tại sân vận động Trung tâm TDTT Quận Tây Hồ ( 101 đường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội).