Nhà đầu tư bỏ cuộc, Newcastle vỡ mộng đổi đời

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Người hâm mộ Newcastle United đang vô cùng hụt hẫng khi nghe tin các tỷ phú Saudi Arabia đã quyết định không mua lại CLB này như kế hoạch.

Trong nhiều tháng trở lại đây, Newcastle khiến báo giới Anh tốn nhiều giấy mực khi có thông tin chuẩn bị được Thái tử Saudi Arabia - Mohammad bin Salman mua lại với số tiền 300 triệu bảng, thông qua Quỹ đầu tư công PIF. 

Newcaslte chưa thể vươn tầm thành thế lực như mong đợi

Đây là viễn cảnh vô cùng tươi đẹp cho đội chủ sân St James' Park (hay còn có tên khác là Sports Direct Arena), bởi ông Mohammad bin Salman có tài sản riêng ước tính tới 7 tỷ bảng, hoàn toàn có thể biến "Chích chòe" thành một thế lực mới ở Anh.

Hàng loạt cái tên được "vẽ" ra trong cuộc đổi đời của Newcastle, như mời HLV Mauricio Pochettino, chiêu mộ tiền vệ Coutinho, trung vệ Kalidou Koulibaly, tiền đạo Edinson Cavani hay đặc biệt là đưa Gareth Bale trở lại nước Anh từ Real Madrid.

Tuy nhiên, những người yêu Newcastle đã hoàn toàn vỡ mộng khi thương vụ tỷ bảng này đã không thể diễn ra. Thông tin này được chính quỹ đầu tư công PIF xác nhận. Vì nhiều lý do, họ đã không thể "chiêu mộ" Newcastle như kế hoạch.

"Chúng tôi đánh giá rất cao Newcastle và giá trị của CLB nhưng buộc phải từ bỏ tham vọng mua lại đội bóng. Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi đã từng hứng khởi với thương vụ này và có kế hoạch đưa CLB tới vị thế cao hơn. Trong quá trình đàm phán, thỏa thuận thương mại giữa tập đoàn đầu tư và chủ sở hữu CLB đã không còn hiệu lực. Những luận điểm đầu tư của chúng tôi không được thông qua", trích xác nhận của Quỹ đầu tư công PIF Saudi Arabia.

Với việc nhà đầu tư này bỏ cuộc, Newcastle vẫn thuộc quyền điều hành của ông chủ Mike Ashley, người vẫn đang tìm đối tác để bán CLB này nếu được giá.