Ngày mai 19-8, chủ nhà Thái Lan bán 2.244 vé cho khán giả Việt Nam

ANTD.VN - Sau khi đã bán xong 20.000 vé cho khán giả trong nước, bắt đầu từ ngày mai (19-8), chủ nhà Thái Lan sẽ bán vé vòng loại World Cup 2022 cho cổ động viên Việt Nam.

Theo đó, từ 10h ngày 19-8, ban tổ chức trận Thái Lan - Việt Nam sẽ mở bán 2.244 vé cho cổ động viên Việt Nam qua mạng internet tại địa chỉ https://www.thaiticketmajor.com/sport/fifa-world-cup-qatar-2022-qualification-second-round-group-g-2019.html

Ngày mai 19-8, chủ nhà Thái Lan bán 2.244 vé cho khán giả Việt Nam ảnh 1

Giao diện trang web bán vé (trái) và hình ảnh vé chính thức trận Thái Lan - Việt Nam

Vé bán online cho cổ động viên Việt Nam sẽ được bán đến ngày 26-8 hoặc đến khi hết vé. Người mua cần gửi ảnh chụp hộ chiếu cá nhân, mỗi hộ chiếu được mua tối đa 4 vé và đến nhận vé tại sân vào 12h hôm diễn ra trận đấu (5-9).

Ngoài việc phải trả số tiền cao hơn (vé dành cho cổ động viên Việt Nam có giá 650 baht (khoảng 490.000 đồng), cao hơn 3 mệnh giá vé dành cho cổ động viên Thái Lan (200-350-500 baht, tương đương 150-260-375 nghìn đồng), các khán giả Việt Nam còn phải chi thêm 3% phụ phí, xuất trình hộ chiếu khi nhận vé và khi vào sân.

Những ngày này, cơn sốt vé đang lên cao tại Thái Lan khi vé chính thống từ ban tổ chức đã bán hết và những người có nhu cầu chỉ còn cách mua ở "chợ đen", với mức giá cao gấp nhiều lần mệnh giá gốc.

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) cho biết sẽ tăng cường cảnh sát để phát hiện, xử lý những kẻ bán vé "chợ đen" chủ yếu tập trung trước cửa sân vận động Thammasat - nơi tổ chức trận Thái Lan - Việt Nam. Đồng thời, FAT cũng cảnh báo cổ động viên không nên mua vé trôi nổi, tránh tình trạng vé giả, "tiền mất, tật mang".

Trận Thái Lan và Việt Nam thuộc khuôn khổ lượt trận đầu tiên bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, sẽ diễn ra lúc 19h ngày 5-9 trên sân Thammasat có sức chứa 25.000 chỗ ngồi.