Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018:

Ngày 20-11, chung kết nội dung đồng đội môn cầu lông

ANTD.VN - Sau khi kết thúc các nội dung đồng đội vào ngày 20-11, ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm thi đấu các nội dung đơn nam, đơn nữ.

Môn cầu lông Đại hội thể thao toàn quốc khởi tranh từ tối 17-11, tại Nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội) và là một trong những môn thi được tổ chức trước ngày khai mạc đại hội.

Theo danh sách đăng ký, môn cầu lông có tổng số 160 VĐV của 21 đoàn đến từ các tỉnh, thành, ngành có phong trào cầu lông phát triển mạnh như: Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Thái Nguyên, Điện Biên, Lai Châu, Đồng Nai, Lâm Đồng, Hải Phòng, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quân đội, Công an nhân dân, Thái Bình, Bắc Giang...

Môn cầu lông của đại hội thu hút 160 tay vợt xuất sắc trên cả nước

Ngay trông tối khai mạc đã diễn ra 4 trận đấu kịch tính, hấp dẫn của vòng loại nội dung đồng đội nam giữa Bắc Ninh -Thừa Thiên Huế; Thái Nguyên - Điện Biên; Lai Châu - Đồng Nai và Lâm Đồng - Hải Phòng.

Theo lịch, 19h ngày mai 20-11 sẽ diễn ra chung kết 2 nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ. Giới chuyên môn đánh giá, cuộc đua tranh ngôi vị số 1 tại giải vẫn là những đơn vị có thế mạnh như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bắc Giang...

Môn cầu lông Đại hội thể thao toàn quốc diễn ra từ ngày 17 đến 28-11. Sau khi kết thúc nội dung đồng đội vào tối 20-11, ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm thi đấu các nội dung đơn nam, đơn nữ.