Muôn vàn kiểu ủng hộ lẫn "ăn theo" U23 Việt Nam trước trận bán kết

ANTD.VN - Cho nhân viên nghỉ làm, học sinh nghỉ học để xem bóng đá, in áo có hình thầy trò HLV Park Hang-seo, miễn phí hàng trăm chỗ ngồi cho người dân tới cổ vũ, tặng sản phẩm thời trang nếu dự đoán đúng kết quả trận đấu... Muôn vàn kiểu ủng hộ lẫn ăn theo U23 Việt Nam trước trận bán kết gặp U23 Qatar chiều 23-1.

Những chiến thắng vang dội tại giải U23 châu Á 2018 của thầy trò HLV Park Hang-seo làm nức lòng hàng chục triệu người hâm mộ quê nhà. Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào trận bán kết chiều 23-1, nơi mà U23 Việt Nam đứng trước cơ hội viết tiếp trang sử mới nếu đánh bại U23 Qatar.

Trước giờ bóng lăn, nhiều công ty, trường học lẫn cá nhân có nhiều cách hưởng ứng khác nhau song cùng chung một mục đích là ủng hộ và tiếp thêm động lực tinh thần cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Người lao động viết đơn xin nghỉ làm (ảnh trái) trong khi nhiều công ty cho nhân viên nghỉ để cổ vũ U23 Việt Nam

Một số công ty đã gửi văn bản tới từng phòng ban thông báo về việc cho nghỉ làm chiều ngày hôm nay (23-1), kèm theo kế hoạch cổ vũ U23 Việt Nam, thậm chí còn "dự phòng" thêm một ngày nghỉ (24-1) trong trường hợp thầy trò HLV Park Hang-seo giành vé chung kết, để công nhân viên trong cơ quan có thể hưởng trọn niềm vui chiến thắng trong đêm và ăn mừng vào ngày hôm sau.

Trận bán kết giải U23 châu Á giữa U23 Việt Nam - U23 Qatar sẽ diễn ra lúc 15h hôm nay (23-1), truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6.

Trong khi đó ở lĩnh vực học đường, cộng đồng mạng truyền tay nhau lá đơn xin nghỉ học của một học sinh tại Hải Phòng gửi cô giáo chủ nhiệm xin nghỉ học chiều 23-1 để cổ vũ trận bán kết U23 Việt Nam - U23 Qatar. Lý do cậu học sinh đưa ra là "để không bỏ lỡ giây phút lịch sử và vô cùng thiêng liêng của bóng đá, thể thao Việt Nam nói riêng và của 90 triệu người dân Việt Nam nói chung" và đơn nghỉ học được cả phụ huynh đồng tình ký đề nghị.

Lá đơn xin nghỉ học của một học sinh Hải Phòng (ảnh trái) và thông báo cho nghỉ học của một trường THPT tại Bắc Giang, với cùng một lý do là để cổ vũ U23 Việt Nam

Giới học sinh THPT cả nước yêu thích môn thể thao vua cũng háo hức với trận đấu lịch sử của bóng đá Việt Nam. Và như nắm bắt tâm lý đó, nhiều trường đã ra thông báo làm "mát lòng" học sinh cùng phụ huynh.

Trường THPT Thái Phiên - Hải Phòng thông báo cho học sinh nghỉ học và có màn hình chiếu lớn tại sân trường để học sinh toàn trường được xem trực tiếp, cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam. "Nhà trường thông báo nghỉ để cổ vũ đội tuyển U23, học sinh và giáo viên phấn khởi lắm. Việc tổ chức cho học sinh xem bóng đá tại trường vừa vui, lại có thể quản lý được các con”, cô Phạm Thị Thu Hà - Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ.

Tại Nghệ An, trường THPT Anh Sơn 2 cũng nhắn tin thông báo cho từng học sinh nghỉ học để xem trận bán kết của U23 Việt Nam tại giải châu Á.

Còn ở Bắc Giang, trường THPT Yên Dũng cũng đăng thông báo cho học sinh của trường nghỉ học phụ đạo chiều 23-1 để cổ vũ U23 Việt Nam. Lịch học này được rời sang chiều 24-1.

Thầy Nguyễn Văn Thanh - Hiệu trưởng THPT Yên Dũng cho biết: "Thông tin này được toàn bộ học sinh, nhân viên ủng hộ. Quan điểm của tôi là giáo dục cho học sinh không chỉ có kiến thức mà còn kỹ năng, thể lực và tình yêu quê hương đất nước. Đây cũng là sự kiện có thể khích lệ tinh thần dân tộc, yêu đất nước của học sinh".

Trường Đại học Thăng Long cũng cho biết đã lên kế hoạch bố trí chiếu trực tiếp trận đấu trên màn hình 400 inch để phục vụ sinh viên toàn trường.

Các shop bán hàng online đua nhau giảm giá, tổ chức mini "ăn theo" trận đấu của U23 Việt Nam

Nhân dịp này, các nhà cung cấp dịch vụ cũng không nằm ngoài cuộc. Một hãng hàng không sau khi tặng vé máy bay miễn phí 1 năm cho các tuyển thủ U23 Việt Nam nhờ thành tích lọt bán kết còn cho biết sẽ in hình thầy trò HLV Park Hang-seo lên vỏ máy bay hãng này nếu U23 Việt Nam đánh bại U23 Qatar để giành vé chung kết.

Các shop bán hàng thời trang cũng nhân dịp này tung các chương trình giảm giá, tổ chức các minigame như tặng sản phẩm cho khách hàng dự đoán đúng và sớm nhất kết quả trận U23 Việt Nam - U23 Qatar.

Tại Hà Nội, một tòa nhà tại ngã tư Láng Hạ - Thái Hà đã thay đổi đèn led, chuyển sang hình cờ đỏ sao vàng và dòng chữ U23 để hưởng ứng.

Nhiều quán giải khát, tụ điểm xem bóng đá cũng khẩn trương in băng-rôn hưởng ứng đội tuyển U23 Việt Nam, kèm lịch phát sóng trực tiếp trên màn hình lớn để thu hút thực khách đến sử dụng sản phẩm và cổ vũ bóng đá.

Một tòa nhà chạy đèn led hình cờ đỏ sao vàng và chữ U23 (ảnh trái), trong khi nhiều cổ động viên mặc các mẫu áo in hình thầy trò HLV Park Hang-seo

Những mẫu áo có in hình thầy trò HLV Park Hang-seo bắt đầu xuất hiện nhiều và được rao bán online, cũng như bán trực tiếp tại các tụ điểm bóng đá.

Giữa bầu không khí hân hoan, người hâm mộ cả nước cũng có kế hoạch cho riêng mình để hưởng ứng trận đấu lịch sử của U23 Việt Nam. Theo đó, một số cổ động viên chọn cách lên đường sang Trung Quốc cổ vũ trực tiếp. Số khác rủ nhau tới các tụ điểm bóng đá theo dõi. Nhiều CĐV phía Nam chọn tới nhà văn hóa Thanh Niên - nơi có sẵn 400 chỗ miễn phí cho người dân đến theo dõi và cổ vũ qua màn hình lớn.

Tất cả đã sẵn sàng bùng nổ cảm xúc cùng U23 Việt Nam!