M.U khăng khăng giữ Pogba trước sự chèo kéo của Real

ANTD.VN - Sau màn trình diễn thuyết phục ở trận thắng Chelsea 4-0, Paul Pogba được Man United kiên quyết giữ lại, thay vì bán cho Real Madrid.

Thị trường chuyển nhượng ở Anh đã đóng cửa hôm 8-8, nhưng các CLB Anh vẫn có quyền bán cầu thủ ra nước ngoài trước khi thị trường châu Âu khép lại vào đầu tháng 9 tới. Điều đó đồng nghĩa những ngôi sao như Pogba của M.U hay Ozil của Arsenal vẫn có thể sang Tây Ban Nha hoặc Italia vào thời điểm này.

Pogba cho thấy giá trị nhất định với M.U vào thời điểm này

Hồi đầu mùa hè năm nay, Pogba từng gây sốc khi tuyên bố anh muốn tìm kiếm thử thách mới sau 3 năm khoác áo M.U. Sau đó liên tiếp là những động thái cho thấy tiền vệ người Pháp không còn mặn mà với việc ở lại sân Old Trafford. Một số CĐV Quỷ đỏ cũng chỉ thẳng mặt yêu cầu Pogba rời đội bóng.

Tuy nhiên, mọi thứ đang thay đổi chóng mặt. Sau trận đại thắng 4-0 trước Chelsea, Pogba được BLĐ M.U kiên quyết giữ lại, ít nhất cho đến hết mùa giải năm nay. Màn trình diễn của tiền vệ này khiến HLV Solskjaer hoàn toàn tin tưởng và coi anh là hạt nhân trong lối chơi của Quỷ đỏ giai đoạn tới.

Với một đội hình trẻ trung như M.U, việc một ngôi sao 26 tuổi và đang là nhà ĐKVĐ thế giới "cầm trịch" tuyến giữa, sẽ được cho là mở ra tương lai tươi sáng hơn. Báo chí Anh cho biết M.U sẽ cố gắng thuyết phục Pogba ký hợp đồng mới. Nếu không, họ sẽ bán tiền vệ này vào mùa hè 2020 với mức giá tối thiểu là 160 triệu bảng.

Trong diễn biến khác ở sân Bernabeu, HLV Zidane có thể từ chức ngay trước mùa giải La Liga 2019/20, nếu Real không mua được Pogba. Chiến lược gia người Pháp cảm thấy không hài lòng dù Kền kền trắng đã chiêu mộ được hàng loạt tân binh đình đám như Eden Hazard, Luka Jovic hay Eder Militao.

Zidane và Real đang khát khao sở hữu Pogba

"Việc Real không ký hợp đồng với Pogba đang thôi thúc HLV Zidane từ chức. Ông ấy đã hứa với Pogba là sẽ mang cầu thủ này về Real. Những gì đang diễn ra khiến niềm tin mà Zidane và chủ tịch Florentino Perez dành cho nhau ngày càng giảm sút. Pogba gần như là một phần không thể thiếu trong kế hoạch tái thiết đội bóng của Zidane. Cho đến lúc này, những lời hứa hẹn chưa có trọng lượng gì cả", trích thông tin trên tờ El Pais của Tây Ban Nha.