Lĩnh đòn từ hậu vệ Thái Lan, Công Phượng đã ổn và sẵn sàng đá chính

ANTD.VN - Tiền đạo Công Phượng không gặp chấn thương nào đáng lo ngại và sẵn sàng trở lại trong trận chung kết King's Cup 2019 với Curacao.

Trong trận thắng 1-0 của ĐT Việt Nam trước chủ nhà Thái Lan, Công Phượng được HLV Park Hang-seo tung vào sân trong hiệp 2. Anh chơi năng nổ và tích cực, trước khi dính chấn thương nguy hiểm sau pha vào bóng thô bạo của trung vệ Pansa Hemviboon.

Tiền đạo mang áo số 10 khiến BHL ĐT Việt Nam cũng như các CĐV vô cùng lo lắng, khi nằm sân trong đau đớn. Công Phượng được các bác sĩ chăm sóc sau đó, và gắng gượng tiếp tục thi đấu.

Công Phượng đã luyện tập bình thường trở lại (Ảnh: Song Ngư)

Sức khỏe của Công Phượng sau trận đấu tiếp tục là vấn đề được quan tâm. Và thật may cho tiền đạo này cũng như ĐT Việt Nam, anh đã cho thấy những tín hiệu lạc quan trong buổi tập gần nhất của thầy trò HLV Park cho trận chung kết.

Công Phượng là một trong những cầu thủ ra sân tập sớm nhất, hoàn thành mọi giáo án mà chiến lược gia người Hàn Quốc đưa ra. Dường như mọi vấn đề với Incheon United lúc này đã ở lại phía sau tiền đạo xứ Nghệ.

Trước một đối thủ to cao và mạnh mẽ như Curacao, Công Phượng nhiều khả năng sẽ được xếp đá chính nhờ điểm mạnh về tốc độ, kỹ thuật và khả năng xuyên phá của mình. Trận chung kết King's Cup 2019 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Curacao sẽ diễn ra vào lúc 19h45 ngày 8-6 tới.