Lampard là lựa chọn tối ưu hơn Mourinho ở Chelsea lúc này

ANTD.VN - So với những ứng cử viên tiềm tàng như Jose Mourinho, Max Allegri hay Erik ten Hag, Frank Lampard rõ ràng là người thích hợp để bắt đầu xây dựng một đế chế ở Chelsea hơn, nhất là sau khi được ông chủ Abramovich "bật đèn xanh".

Tờ Mirror của Anh vừa đăng tải thông tin tỷ phú Roman Abramovich đã đích thân gọi điện cho Frank Lampard, HLV hiện tại của Derby County, để mời cựu tiền vệ này trở lại dẫn dắt Chelsea thay thế HLV Sarri vừa sang Juventus.

Frank Lampard trở lại Chelsea và tiếp tục là người hùng?

Với tính cách của một nhà tài phiệt, tỷ phú người Nga đã cam kết rõ ràng, rằng có thể cho huyền thoại của Chelsea 2 năm để chứng minh khả năng của mình. Đây là điều chưa từng xảy ra trong quá khứ, khi Chelsea tìm kiếm HLV. Thường chỉ chỉ tiêu giành danh hiệu luôn đến từ năm đầu tiên, trừ những trường hợp tạm quyền.

Frank Lampard sẽ được thử thách đến mùa hè 2021 cho việc xây dựng lại đội bóng, nếu anh đồng ý trở lại. So với những đồng nghiệp lớn tuổi hơn như Jose Mourinho, Max Allegri hay Erik ten Hag, Frank Lampard có điểm yếu là ít kinh nghiệm và chưa có danh hiệu nào. Tuy nhiên, lợi thế cực lớn của cựu tiền vệ người Anh chính là tiếng nói có trọng lượng ở sân Stamford Bridge, điều mà chính HLV Mourinho cũng đã bị mai một đi nhiều, còn hai ông Allegri và Ten Hag thì chưa thể có.

Khi còn chơi cho The Blues, Lampard là đội phó và có tầm ảnh hưởng rất lớn, chỉ sau John Terry. Mọi khúc mắc trong phòng thay đồ Chelsea luôn chỉ được giải quyết bởi bộ đôi này. Nếu người ta còn lo về khả năng quản quân của Lampard, thì hãy nhìn việc Drogba và Makelele sắp được mời tham gia vào ban huấn luyện mới. Những công thần này rõ ràng sẽ là điểm tựa cả về chuyên môn lẫn tinh thần cho các cầu thủ Chelsea hiện tại.

Lampard ít nhiều chứng tỏ được khả năng chuyên môn tại Derby

Về chuyên môn, Franky ít nhiều cũng đã chứng tỏ được khả năng, khi dẫn dắt một Derby County không có ngôi sao, nhưng vẫn cán đích ở top đầu Championship mùa vừa qua. Đáng tiếc là trong trận tranh vé lên hạng cuối cùng, Derby lại thua trước Aston Villa của John Terry.

Ở một Derby eo hẹp về tài chính như thế, Lampard xoay sở và vun vén khéo léo, còn giúp họ suýt nữa lên hạng, thì tại một Chelsea với nhiều ngôi sao lớn, không lý gì cựu tiền vệ này không giúp đội bóng duy trì vị thế cạnh tranh top 4. BLĐ Chelsea đang đánh giá rất cao khả năng của chiến lược gia 41 tuổi, và có thể ký hợp đồng với Lampard trong vài ngày tới.

Bóng đá thế giới từng chứng kiến nhiều trường hợp cầu thủ sau khi giải nghệ ít năm, trở lại dẫn dắt thành công đội bóng của mình, đơn cử có Pep Guardiola ở Barca hay Diego Simeone ở Atletico Madrid. Vậy thì hãy trao cho Lampard một cơ hội, vì ít nhất thì trong anh, tình yêu với Chelsea vẫn còn rất cháy bỏng.