"Kình ngư" Huy Hoàng liên tiếp phá kỷ lục tại Đại hội thể thao toàn quốc

ANTD.VN - Tên tuổi của kình ngư trẻ Nguyễn Huy Hoàng một lần nữa bay cao ở Đại hội thể thao toàn quốc 2018, với những kỷ lục liên tiếp bị phá vỡ trong nhiều ngày qua.

Nguyễn Huy Hoàng nổi lên từ ASIAD 18, khi giành HCB nội dung 1.500m bơi tự do, với thành tích 15 phút 01 giây 63. VĐV sinh năm 2000 này chỉ chịu thua kình ngư nổi tiếng Sun Yang của Trung Quốc.

Với bước đệm châu Á, Huy Hoàng tất nhiên được kỳ vọng sẽ tỏa sáng rực rỡ ở Đại hội thể thao toàn quốc, và anh đã làm được điều đó. Tối 4-12, tại chung kết môn bơi, kình ngư 18 tuổi này đã giúp đoàn Quảng Bình giành 2 tấm Huy chương Vàng.

Huy Hoàng là tài năng sáng giá của bơi lội Việt Nam

Huy Hoàng mở đầu bằng phần thi chung kết nội dung 200m bơi bướm nam. Không có được sự khởi đầu thuận lợi nhưng với sức rướn tốt, Huy Hoàng đã vượt lên ở 50m cuối cùng và về nhất với thời gian 1 phút 59 giây 59. 

Thành tích đó giúp Huy Hoàng xếp trên đàn anh Quý Phước hơn 1 giây, đồng thời phá kỷ lục Đại hội và kỷ lục quốc gia, vốn được thiết lập bởi kình ngư Hoàng Quý Phước với thành tích 1 phút 59 giây 96 vào năm 2014.

Sau đó khoảng 30 phút, Huy Hoàng tiếp tục tham dự chung kết nội dung 800m tự do nam. Không quá khó khăn để cho đương kim vô địch Olympic trẻ có được tấm HCV thứ 2 trong ngày, với thành tích 8 phút 6 giây 50, phá kỷ lục Đại hội.

Cũng trong tối 4-12, Lê Thị Mỹ Thảo tiếp tục khẳng định sức mạnh ở nội dung bơi bướm nữ. Sau khi bất ngờ vượt qua đàn chị Ánh Viên ở nội dung 100m vào tối 3-12, nữ kình ngư người Bình Phước tiếp tục có được tấm HCV ở nội dung 200m, với thời gian 2 phút 10 giây 92, phá kỷ lục quốc gia do chính Ánh Viên thiết lập năm 2015 (2 phút 11 giây 12).