Không có Messi, Pep Guardiola chỉ là HLV tầm thường ở cúp C1

ANTD.VN - Kể từ khi rời Barcelona, Pep Guardiola chưa từng đưa Bayern Munich hay Man City vào nổi trận chung kết, chứ đừng nói đến ngôi vô địch Champions League.

Man City vừa gục ngã trước Tottenham ở tứ kết Champions League, với tỉ số hòa 4-4 sau hai lượt trận (bị loại vì để thua 3 bàn sân nhà). Năm thứ hai liên tiếp, HLV Pep Guardiola và các học trò bị hất cẳng ngay trước thềm vòng bán kết, dù luôn được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Pep thất vọng cùng cực sau khi Man City bị loại ở tứ kết cúp C1

Thời còn ở Bayern Munich, Pep khá hơn một chút khi từng ba lần đưa Hùm xám vào bán kết. Nhưng rồi, chiến lược gia người Tây Ban Nha bị loại trong cả 3 lần và cho đến giờ vẫn đang khát khao hít thở không khí của trận chung kết một lần nữa.

Pep hóa ra không phải Vua Midas "chạm đâu cũng thành vàng" như người ta vẫn nghĩ, sau thành công vô tiền khoáng hậu ở Barca. Tại sân Nou Camp, ông hai lần bước lên đỉnh cao Champions League. Và trong cả hai lần đó, "con quái vật" Messi đều tỏa sáng rực rỡ dưới đôi bàn tay huấn luyện của ông.

Bayern Munich và Man City đều không thể có một mẫu siêu sao như Messi, và đó chính là lý do Pep không thể thành công, dù ông đã ngốn tới hơn nửa tỉ bảng tiền chuyển nhượng của đội chủ sân Etihad.

Guardiola cần Messi để bước lên đỉnh cao châu Âu

Chính huyền thoại người Hà Lan của Barca là Ruud Gullit, người rất hiểu Pep Guardiola, cũng thừa nhận điều này. "Ông ta không thể thành công ở Champions League vì không có Messi. Đó chính là sự khác biệt. Tôi hiểu Pep muốn gì và cần gì. Ông ta khao khát Champions League và tôi cảm thấy tiếc. Khi còn ở Barca, Pep được kế thừa đội hình xuất sắc từ thời Frank Rijkaard. Khi đó Messi đã xuất hiện và dần trở nên quan trọng hơn trong lối chơi dưới thời của Pep", Gullit nói.

Lúc này, không biết Man City sẽ còn chi bao nhiêu tiền nữa cho chiến dịch vô địch Champions League mùa tới. Chỉ biết rằng, họ có chi thêm cả nửa tỷ bảng cho nguyên một dàn sao, cũng chưa chắc đã bằng việc sở hữu một mình Messi.