Khoảnh khắc "đại bàng tung cánh" mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

ANTD.VN -“Khi kết thúc loạt ảnh đầy cảm xúc, tôi tải luôn từ máy ảnh về điện thoại và ngay lập tức gửi về toà soạn. Trong khoảng 40-50 tấm, tôi đánh giá tấm ảnh này là đẹp, hoàn hảo và cảm xúc nhất. Tôi cũng không cần phải cắt ảnh vì bố cục đã khá chặt chẽ…” phóng viên ảnh (PVA) Anh Tuấn - Báo Trí Thức Trẻ, chuyên trang thể thao Sport5 chia sẻ với Báo An ninh Thủ đô về tấm ảnh chụp cảnh các cầu thủ đội tuyển Việt Nam mừng chiến thắng sau pha ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 của tiền vệ Đức Huy trên sân Bukit Jalil của đội chủ nhà Malaysia.

Anh có thể chia sẻ về thời điểm bấm máy để bắt trọn khoảnh khắc này?

Ngay sau khi Huy Hùng ghi bàn, việc đầu tiên cánh PVA chúng tôi làm, là sao chép nhanh ảnh ra điện thoại và gửi về toà soạn. Lúc ấy, có anh em còn đang chạy ra cổng bắt sóng 4G để gửi, thì bất ngờ diễn ra tình huống tấn công nhanh như chớp tiếp theo của các cầu thủ Việt Nam, và Đức Huy đã dứt điểm ghi bàn.

Tấm ảnh được hình dung giống như “đôi cánh đại bàng” mừng chiến thắng do PVA Anh Tuấn thực hiện (ảnh Anh Tuấn)

Các PVA lập tức “bắn như liên thanh” nhằm ghi lại khoảnh khắc ăn mừng ấy, và tôi may mắn chụp được khoảnh khắc này. Tấm ảnh không chỉ cho ta cảm giác 3 cầu thủ tạo thành một biểu tượng đoàn kết như cánh đại bàng vỗ cánh bay lên, mà còn hội tụ nhiều yếu tố quan trọng của khoảng khắc thể thao.

Với bóng đá, phóng viên ảnh sẽ có một số nội dung chính cần chụp và luôn hướng đến, gồm: Cú dứt điểm ghi bàn; giây phút, khoảnh khắc ăn mừng; các tình huống tranh chấp, những pha bóng hay của trận đấu; hình ảnh các ngôi sao chính, huấn luyện viên của đội; cảm xúc trái chiều của cầu thủ, người hâm mộ sau khi kết thúc trận Ở đây bức ảnh thuộc nội dung thứ 2, vượt trội tất cả các bức ảnh ở các nội dung còn lại và còn hội tụ trong đó 2 cầu thủ ghi 2 bàn thắng liên tiếp cho đội tuyển Việt Nam.

Là một PVA đã chụp rất nhiều các trận bóng đá và chứng kiến nhiều giải đấu mà đội tuyển Việt Nam thi đấu. Anh đánh giá như thế nào về trận chung kết lượt đi vừa qua giữa Việt Nam và Malaysia?         

Mặc dù chỉ giành được một kết quả hòa nhưng đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu tuyệt vời, cống hiến cho khán giả những giây phút tràn đầy cảm xúc… Đội tuyển của chúng ta thi đấu rất hay. Đã có những pha bóng đẹp, đường chuyền hay để lại những ấn tượng khó phai trong lòng người hâm mộ. Với lối chơi và chiến thuật của HLV Park Hang Seo, tôi tin tưởng, chắc chắn năm nay đội tuyển sẽ vô địch AFF Cup 2018.

Anh Tuấn (bên phải) cùng các phóng viên ảnh Việt Nam tại sân vận động Bukit Jalil, Malaysia

Anh đánh giá như thế nào về đội hình hiện tại của đội tuyển Việt Nam, dự đoán tỷ số trận chung kết lượt về tại sân Mỹ Đình vào tối 15-12 tới đây?

Chung một màu cờ sắc áo, các cầu thủ đến từ nhiều vùng miền trên khắp dải đất hình chữ S và từ cả phương xa trở về quê mẹ để cống hiến. Họ đang nỗ lực, cháy hết mình để giành chiến thắng vinh quang nhất cho người hâm mộ nước nhà và cho bóng đá Việt Nam... Chúng ta đã hòa trên thế thắng tại sân Bukit Jalil của đội chủ nhà Malaysia thì chắc chắn về sân nhà chúng ta sẽ giành chiến thắng.

Với 2 bàn thắng ghi được trên sân Bukit Jalil sẽ là một lợi thế cho đội tuyển Việt Nam ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình vào ngày 15-12 tới đây (ảnh Anh Tuấn)

Trận chung kết lượt về trên “chảo lửa” Mỹ Đình, tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam sẽ lần thứ 2 giành Cup vô địch sau 10 năm chờ đợi. Malaysia là đội khó chơi và sẽ gây nhiều khó khăn, tuy nhiên đội tuyển Việt Nam hiện tại là một thế hệ trẻ có thể lực, kỹ thuật, bản lĩnh và đặc biệt là tinh thần đoàn kết. Tôi dự đoán tỉ số lượt về sẽ là 2-1 cho Việt Nam.

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!