HLV tuyển Thái Lan chính thức bị sa thải vì thua ĐT Việt Nam

ANTD.VN - HLV Sirisak Yodyardthai vừa bị LĐBĐ Thái Lan (FAT) chấm dứt hợp đồng, chỉ 1 tuần sau thất bại cay đắng ở King's Cup 2019 của đội tuyển quốc gia nước này.

ĐT Thái Lan từng coi King's Cup 2019 trên sân nhà là cơ hội để "rửa mặt" và khẳng định vị thế của mình, sau quãng thời gian xuống dốc. Tuy nhiên, đội bóng xứ Chùa Vàng còn gây thất vọng lớn hơn, khi trải qua hai thất bại liên tiếp, 0-1 trước ĐT Việt Nam ở trận ra quân, và 0-1 trước Ấn Độ ở trận tranh giải Ba.

Người Thái kết thúc giải đấu vốn được coi là niềm tự hào của họ, với vị trí 4/4, thậm chí không ghi nổi bàn thắng nào.

Thất bại trước ĐT Việt Nam là nguyên nhân chính khiến HLV Sirisak bị sa thải

Hệ quả là Sirisak Yodyardthai đã phải ra đi sau buổi làm việc với FAT vào trưa nay (14-6). Nhân vật chính, ông Sirisak, hoàn toàn chấp nhận điều này trong phát biểu sau đó: "Tôi đã quyết định ra đi khi vẫn còn ở Buriam. Tôi là người phải chịu trách nhiệm với thành tích không tốt của đội tuyển. Việc tôi rời ghế HLV trưởng sẽ mở đường để liên đoàn chọn lựa những gương mặt thích hợp, giúp bóng đá Thái Lan phát triển hơn".

Theo báo chí Thái Lan, rất có thể trong vài ngày tới, FAT sẽ bổ nhiệm HLV Tawan Sripan ngồi vào "ghế nóng" thay ông Sirisak. Ông Tawan là HLV đang làm việc ở CLB Suphanburi, khi còn là cầu thủ từng có 110 lần khoác áo tuyển Thái Lan và ghi 3 bàn vào lưới ĐT Việt Nam ở SEA Games 1995.

Đây là cái tên quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam với 2 năm chơi bóng ở V-League dưới màu áo HAGL của "bầu Đức" (cùng lứa với Kiatisak), và vô địch năm 2004. Sau khi giải nghệ, Tawan Sripan bắt đầu sự nghiệp cầm quân với CLB BEC Tero Sasana. Trước khi tới Suphanburi vào năm ngoái, nhà cầm quân sinh năm 1971 này dẫn dắt nhiều đội bóng ở Thái Lan như Saraburi, Police United, Muangthong Utd và Police Tero. Trong đó đáng chú ý có chức vô địch Thai League vào năm 2016 cùng Muangthong, đội bóng mà Đặng Văn Lâm đang đầu quân.

Tawan Sripan là một trong số ít HLV nội của bóng đá Thái Lan có cả chứng chỉ của AFC lẫn FIFA, nên được FAT đánh giá cao và trải thảm mời về.