HLV Park không trách Công Phượng, mừng vì giành trọn 3 điểm

ANTD.VN - Phát biểu sau trận thắng Pakistan, HLV Park Hang-seo cho biết ông không chê trách Công Phượng song sẽ cân nhắc khi trao cơ hội sút penalty cho Công Phượng ở những lần tiếp theo.

Tối 14-8, Olympic Việt Nam ra quân suôn sẻ khi thắng Pakistan 2-0 nhờ các bàn thắng của Quang Hải, Văn Quyết và Công Phượng.

"Thực sự tôi chưa hài lòng với màn thể hiện của Olympic Việt Nam trước đối thủ yếu hơn là Pakistan. Tuy nhiên, công bằng mà nói thì các cầu thủ của tôi đã thi đấu không đến nỗi thất vọng. Họ vẫn đạt được những mục tiêu đề ra trước trận đấu là giành 3 điểm", HLV Park Hang-seo nói sau trận.

HLV Park Hang-seo (bên phải) mừng vì đội đạt mục tiêu đề ra

Ông thầy người Hàn Quốc cho rằng các trận đấu mở màn thường có nhiều khó khăn, nhất là ở những giải lớn như ASIAD bởi có rất nhiều yếu tố có thể tác động tới thành tích.

"Trận đầu tiên bao giờ cũng là thử thách khó. Tôi mừng vì toàn đội đã vượt qua thử thách đó", HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Trận này, Công Phượng là cái tên được nhắc đến nhiều nhất khi có bàn ấn định 3-0 nhưng trước đó có tới hai lần sút hỏng penalty.

Sau trận, HLV Park Hang-seo cho biết ông không chê trách Công Phượng song sẽ cân nhắc khi trao cơ hội sút penalty cho Công Phượng ở những lần tiếp theo.

Công Phượng hai lần sút hỏng phạt đền, trước khi ghi bàn ấn định tỷ số trận đấu

Về phần mình, dù Olympic Pakistan chịu thất bại 0-3 trước Olympic Việt Nam song HLV trưởng Jose Noguirra thậm chí không thất vọng mà còn bày tỏ vui mừng khi bóng đá Pakistan hòa nhập trở lại với "gia đình bóng đá châu Á" sau thời gian dài chịu án phạt.

"Chúng tôi đã có quãng thời gian dừng thi đấu bóng đá quốc tế quá dài nên không đặt ra mục tiêu nào đặc biệt. Hòa nhập trở lại sau quãng thời gian 3 năm 5 tháng cũng đã là điều đáng mừng. Bóng đá Pakistan đang trong quá trình xây dựng lại dựa trên lứa cầu thủ U23 đang thi đấu ở giải này", HLV đội bóng Tây Á bộc bạch.

Với trận thắng 3-0, Olympic Việt Nam tạm thời dẫn đầu bảng D. Tuy nhiên thứ tự này có thể thay đổi sau khi cặp đấu còn lại của bảng là Nhật Bản - Nepal diễn ra lúc 19h tối nay. 

Ngày 16-8, thầy trò HLV Park Hang-seo đá lượt trận thứ hai gặp Olympic Nepal.