HLV Park Hang-seo thừa nhận bị áp lực trận ra mắt khán giả Việt Nam

ANTD.VN - Phát biểu tại họp báo sau trận hòa không bàn thắng với ĐT Afghanistan, HLV Park Hang-seo thừa nhận có gặp áp lực bởi màn ra mắt có sự chứng kiến của hơn 2 vạn khán giả trên sân Mỹ Đình.

Tối 14-11, ĐT Việt Nam trong trận ra mắt HLV Park Hang-seo đã hòa ĐT Afghanistan 0-0 tại lượt trận thứ năm vòng loại Asian Cup 2019, qua đó cùng với ĐT Jordan giành hai tấm vé bảng C dự vòng chung kết giải năm sau tổ chức tại UAE.

Cần phải nói rằng, trận này cả hai đội chơi không thật ấn tượng, đặc biệt là chủ nhà Việt Nam. Thủ môn Tuấn Mạnh có lẽ là cái tên hiếm hoi đáng ngợi khen, khi có ít nhất 4 tình huống cứu thua cho đội nhà. Cùng với đó, phải nhờ tới sự may mắn (phút 85, Amiri của Afghanistan đánh đầu trúng cột dọc bật ra ngoài), thầy trò HLV Park Hang-seo mới đạt được kết quả như mong muốn.

HLV Park Hang-seo chia sẻ tại họp báo sau trận

Phát biểu sau trận đấu, HLV Park Hang-seo bày tỏ: "Điều tôi tiếc là các đường chuyền của cầu thủ Việt Nam không được như mong đợi. Dẫu sao, họ đã chơi một trận nỗ lực. Hôm nay dù không giành được 3 điểm nhưng tôi hài lòng, vì giành vé VCK Asian Cup 2019".

Theo ông Park, bất cứ HLV nào cũng cần thời gian và ông cũng vậy. Ngoài ra, do thời gian tập trung lần này khá ngắn, một số hội quân muộn vì vướng giải quốc nội nên cầu thủ chưa thể thực hiện theo đúng như lối chơi mà ban huấn luyện mong muốn.

"Trận này là màn ra mắt của tôi, lại dưới sự chứng kiến của hơn 2 vạn khán giả trên sân Mỹ Đình nên thú thật là tôi cũng có áp lực. Tuy nhiên, các cầu thủ của tôi đã chơi rất nỗ lực. Đội đạt được mục đích đề ra và tôi cảm thấy hài lòng", tân HLV trưởng ĐT Việt Nam thừa nhận.

Về điểm yếu của đội tuyển, HLV Park nói: "Tôi nghĩ đội tuyển cần thể hiện lối chơi mạnh mẽ hơn. Thời gian tới, chúng tôi sẽ hoàn thiện điều này và chứng tỏ cho người hâm mộ thấy. Hiện tôi đã có kế hoạch cho các giải đấu sắp tới".

Tuyển Việt Nam hòa chật vật Afghanistan, qua đó giành vé VCK Asian Cup 2019

Trong khi đó, HLV Otto của ĐT Afghanistan tỏ ra khá bực bội khi bước vào phòng họp báo và sau đó ám chỉ chủ nhà Việt Nam được trọng tài ưu ái.

Vị HLV 80 tuổi này nói thêm: "Trận này chúng tôi đá không khác gì trận lượt đi. ĐT Việt Nam chỉ có duy nhất một tình huống Văn Hoàn tạt bóng vào cho Anh Đức đánh đầu, trong khi chúng tôi có tới 4 cơ hội nguy hiểm, nhất là tình huống Amiri đánh đầu đưa bóng trúng cột dọc khung thành Tuấn Mạnh. Lẽ ra kết quả đã tốt hơn với Afghanistan".