Vòng loại World Cup 2022

HLV Park Hang-seo nói gì trước màn chạm trán tuyển UAE?

ANTD.VN - Trong buổi họp báo trước trận Việt Nam - UAE ở vòng loại World Cup 2022, HLV Park Hang-seo tỏ ra rất am hiểu về đối thủ đến từ Tây Á.

20h tối 14-11-2019, ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ tư của mình ở bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, trước ĐT UAE. Chúng ta buộc phải thắng đối thủ đến từ Tây Á để tiếp tục nuôi hy vọng giành ngôi đầu bảng.

Trong buổi họp báo trước trận trưa 13-11, HLV Park Hang-seo đã có những chia sẻ về ĐT Việt Nam cũng như về đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV người Hà Lan Bert van Marwijk.

HLV Park Hang-seo trong buổi họp báo trước trận (Ảnh: Vũ Vy)

"Van Marwijk là một HLV nổi tiếng. Năm 2010 ông ấy giành ngôi á quân World Cup rồi sang châu Âu và châu Á, làm HLV các đội ở Australia, Saudi Arabia. Ông ấy có 2 năm làm việc ở Trung Đông nên hiểu đặc tính các đội ở đây. Đây là HLV chú trọng và luôn ưu tiên phòng ngự rồi mới tính đến phản công", HLV Park nói.

"HLV này chắc chắn luôn tìm điểm yếu của đối thủ để khai thác. UAE lúc này buộc phải tập trung để chiến thắng Việt Nam. Sẽ có thời điểm họ chơi tất tay để quyết thắng chúng ta. Tôi đã chuẩn bị một số phương án để đối phó. Họ vắng ba cầu thủ trụ cột là số 7, số 13 và số 4. Nhưng UAE là đội bóng có đủ năng lực để tạo ra sự thay đổi. Chúng tôi hiểu điều này và đã sẵn sàng", thầy Park tỏ ra rất hiểu về đối thủ.

HLV, cầu thủ của Việt Nam và UAE trước trận đấu

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng chia sẻ về ĐT Việt Nam, đặc biệt là việc có hay không sử dụng hai cầu thủ vừa từ châu Âu trở về: "Công Phượng Văn Hậu trở về và luôn vui vẻ lạc quan. Đó là tín hiệu tốt. Cả hai có thể có vấn đề về thích ứng múi giờ nhưng giờ họ đã ngủ tới 8 tiếng và hoàn toàn ổn về sức khỏe. Còn về phong độ cũng như cảm giác chơi bóng, chúng tôi cần buổi tập cuối trước khi quyết định".

Trong khi đó, HLV Bert van Marwijk của ĐT UAE cho biết: "Tôi rất ấn tượng vối lối chơi của Việt Nam, rất đa dạng. Về phần mình, UAE chơi theo đặc trưng riêng. Chúng tôi tôn trọng tất cả các đối thủ ở bảng G, trong đó có Việt Nam. ĐT Việt Nam là đối thủ mạnh nhất. Chúng tôi nghiên cứu kỹ và đã sẵn sàng cho trận đấu. Theo tôi nhận định, thời tiết và khí hậu ở Hà Nội lúc này không gây ra khó khăn với chúng tôi".