HLV Park Hang-seo chốt danh sách 23 tuyển thủ, giữ Đức Chinh, Đình Trọng

ANTD.VN - Tối 19-3, HLV Park Hang-seo đã loại 6 cầu thủ để sớm chốt danh sách 23 tuyển thủ chính thức U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2020.

Để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á, HLV Park Hang-seo triệu tập 37 tuyển thủ từ ngày 6-3. Ở đợt thanh lọc đầu tiên, 3 cầu thủ chấn thương gồm Trần Thành, Lâm Quý, Nguyễn Trọng Huy bị trả về CLB vì không kịp hồi phục. 

Đến ngày 18-3, chiến lược gia Hàn Quốc tiếp tục loại 5 cầu thủ gồm Bùi Hoàng Việt Anh, Đậu Văn Toàn, Nguyễn Vũ Tín, Trần Văn Bửu, Trần Đức Nam.

HLV Park Hang-seo đã chốt xong danh sách 23 tuyển thủ

Và vào tối 19-3, HLV Park Hang-seo đã loại 6 cầu thủ gồm Nguyễn Tiến Linh, Trương Tiến Anh, Phan Thanh Hậu, Lương Hoàng Nam, Ngô Tùng Quốc và Y Eli Nie.

Trong nhóm 6 người cuối cùng phải chia tay đội tuyển, Tiến Linh là mẫu trung phong mà U23 Việt Nam cần lúc này, đồng thời cũng là cầu thủ có nhiều kinh nghiệm dưới thời HLV Park Hang-seo. Song đáng tiếc, tiền đạo này bị giãn gân bao khớp dây chằng sụn chêm đầu gối không thể hồi phục kịp.

Vắng Tiến Linh, hàng tiền đạo còn 4 người, trong đó Hà Đức Chinh dù giàu kinh nghiệm nhất song chưa tìm được phong độ, còn Trần Danh Trung, Đinh Thanh Bình, Lê Xuân Tú đều đã ghi bàn tại giải U22 Đông Nam Á vừa qua nhưng được đánh giá còn non kinh nghiệm ở đấu trường khắc nghiệt như vòng loại U23 châu Á.

Cùng đang chưa hồi phục chấn thương song Trần Đình Trọng may mắn hơn Tiến Linh khi được thầy Park giữ lại. Thông tin từ các bác sỹ đội tuyển cho hay, Đình Trọng có thể kịp hồi phục ở 2 trận quan trọng nhất vòng bảng gặp Indonesia (ngày 24-3) và Thái Lan (26-3). Dưới thời HLV Park Hang-seo, Đình Trọng là trụ cột quan trọng trong sơ đồ chiến thuật 3 trung vệ.

Từ nay tới trận ra quân gặp U23 Brunei vào ngày 22-3 tới, thầy trò Park Hang-seo còn khoảng 3 buổi tập chiến thuật nữa để hoàn thiện mọi thứ, trước khi bước vào chinh phục ngôi nhất bảng K.

Danh sách 23 cầu thủ U23 Việt Nam dự vòng loại châu Á (*)

Thủ môn (3): Bùi Tiến Dũng (Hà Nội), Phan Văn Biểu (Đà Nẵng), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng).

Hậu vệ (9): Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng (Hà Nội); Mạc Đức Việt Anh, Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng); Nguyễn Đức Chiến (Viettel); Hồ Tấn Tài ( B.Bình Dương); Nguyễn Văn Đạt (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh); Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam).

Tiền vệ (7): Nguyễn Quang Hải, Trương Văn Thái Quý (Hà Nội); Trần Thanh Sơn, Triệu Việt Hưng (HAGL); Bùi Tiến Dụng (SHB Đà Nẵng); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel); Lê Văn Xuân (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh).

Tiền đạo (4): Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng); Trần Danh Trung (Huế); Đinh Thanh Bình, Lê Xuân Tú (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh).

(*) Hôm nay 20-3, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ chính thức công bố danh sách.