HLV Park cùng VFF bàn kế đưa tuyển Việt Nam tiến gần hơn tới World Cup 2022

ANTD.VN - Dự kiến ngày 25-2 tới, HLV Park Hang-seo sẽ cùng lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Hội đồng HLV quốc gia bàn thảo kế hoạch hoạt động năm 2020 cho các đội tuyển nam, trong đó tâm điểm là vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, HLV Park Hang-seo đã hai lần hoãn kế hoạch trở lại Việt Nam sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Theo lịch mới nhất, ông Park sẽ có mặt tại Hà Nội ngày 23-2, để bắt đầu guồng làm việc của năm Canh Tý.

Dự kiến ngày 25-2, HLV Park Hang-seo có buổi làm việc với VFF để bàn bạc các kế hoạch quan trọng trong năm, trước mắt là 3 trận còn lại của ĐTQG tại vòng loại thứ hai World Cup 2022, lần lượt gặp Malaysia ngày 31-3, Indonesia ngày 4-6 và UAE ngày 9-6.

HLV Park Hang-seo và VFF sẽ cùng tính toán kế hoạch tối ưu cho các đội tuyển nam, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang gây tác động tiêu cực

Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, dịch Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình chuẩn bị của đội tuyển cho 3 trận đấu nói trên, trong đó có kế hoạch tổ chức trận giao hữu để thầy trò HLV Park Hang-seo cọ xát. Mới nhất là Iraq xin hủy giao hữu ngày 26-3, song rất may là Kyrgyzstan đã nhận lời thế chỗ.

"Cho đến thời điểm này, chưa ai biết diễn biến dịch Covid-19 sẽ thế nào, vì thế đòi hỏi phương án chuẩn bị phải chủ động hơn. VFF và ban huấn luyện ĐTQG sẽ phải tính toán kỹ để hướng đến kết quả tích cực nhất ở 3 trận cuối vòng loại thứ hai. VFF sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất và hy vọng rằng Việt Nam sẽ có mặt tại vòng loại thứ ba World Cup 2022", Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ.

Hiện thầy trò HLV Park Hang-seo đang có 11 điểm, tạm dẫn đầu bảng G sau 5 lượt trận. Mục tiêu sắp tới là giành trọn 3 điểm trên sân của Malaysia và cao hơn là kết thúc vòng loại với ngôi nhất bảng, hoặc vào nhóm 4 đội nhì có thành tích tốt nhất để vào vòng đấu tiếp theo.

Cũng ở cuộc làm việc này, dự kiến kế hoạch sơ bộ cho mục tiêu bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2020 vào cuối năm sẽ được bàn thảo.

Mục tiêu này có thể sẽ trở nên khó hơn rất nhiều nếu có sự xuất hiện của ĐTQG Australia, trong trường hợp đề xuất xin phép tham dự giải của Liên đoàn bóng đá Australia được Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á và các tổ chức thành viên đồng thuận.

Vấn đề cần được tính toán nhất ở cả chiến dịch vòng loại World Cup lẫn AFF Cup là kế hoạch tập huấn, giao hữu cho đội tuyển. Bởi trước ảnh hưởng của dịch bệnh, hiện lịch thi đấu các giải quốc nội đang phải co hẹp lại. Làm sao để có một kế hoạch thật sự khoa học, vừa đảm bảo thể lực cho các cầu thủ, đồng thời hài hòa lợi ích giữa CLB và ĐTQG sẽ cần phải được các bên xem xét, tính toán rất kỹ càng.

Ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, 8 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng thứ ba, cũng như đủ điều kiện cho vòng chung kết Asian Cup 2023. Tại vòng thứ ba, 12 đội chia làm 2 bảng (6 đội/bảng) đá vòng tròn lượt đi/lượt về chọn 2 đội nhất nhì. Hai đội xếp thứ ba đá play-off tranh suất đại diện châu Á đá trận liên lục địa để giành suất đến Qatar năm 2022.