HLV Deschamps: "Ở độ tuổi đó, Mbappe hay hơn nhiều so với Henry"

ANTD.VN - HLV trưởng tuyển Pháp - Didier Deschamps vừa đưa ra đánh giá về cậu học trò Kylian Mbappe và đồng đội cũ của mình, huyền thoại Thierry Henry vào thời điểm cả hai cùng ở độ mười chín đôi mươi.

Kylian Mbappe và một hiện tượng đầy thú vị của World Cup 2018, khi chơi ấn tượng để cùng ĐT Pháp giành ngôi vô địch thế giới, đồng thời cũng ẵm luôn giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

Mbappe được đánh giá sẽ còn tiến xa hơn Henry

Mbappe mới 19 tuổi 205 ngày khi ghi bàn giúp Pháp đánh bại Croatia với tỉ số 4-2 trong trận chung kết trên sân Luzhniki. Anh cũng san bằng kỷ lục ghi bàn khi đang ở tuổi teen của Vua bóng đá Pele trong một trận chung kết World Cup (Brazil thắng Thụy Điển 5-2 năm 1958).

Trên tờ Le Parisien, HLV Deschamps nói về cậu học trò: "Mbappe là một tài năng thiên phú, cậu ấy thông minh, biết lắng nghe và có thể làm được những điều không thể. Tôi luôn trò chuyện và khuyên nhủ Mbappe rất nhiều. Cậu ấy luôn cầu tiến và tiếp thu mọi thứ tích cực".

Thierry Henry và Mbappe (phải) khi còn là một cậu bé

"Năm 1998, David Trezeguet và Thierry Henry cũng ở độ tuổi của Kylian Mbappe khi tham dự kỳ World Cup trên sân nhà của chúng tôi. Tuy nhiên, họ không thể làm nên những kỳ tích như Mbappe đã làm. Tôi rất hạnh phúc khi từng làm việc cùng những cầu thủ vĩ đại nhất làng bóng đá thế giới. Nhưng riêng Mbappe, với tài năng và độ tuổi của cậu ấy, bạn sẽ không thể hình dung những gì cậu ấy có thể làm được trong tương lai", HLV ĐT Pháp thêm vào.

Cách đó ít ngày, Mbappe cũng nói về tương lai của mình: "Tôi vẫn còn nhiều điều cần cải thiện và hoàn thiện mình hơn nữa. Khi giành chức vô địch World Cup, bạn sẽ được nâng lên một đẳng cấp mới, nó sẽ mang tới động lực mạnh mẽ. Tôi muốn phát triển mình hơn, tôi muốn trở thành số 1. Tất cả bây giờ mới chỉ là khởi đầu".