King's Cup 2019

Hạ Thái Lan phút bù giờ, ĐT Việt Nam xuất sắc vào chung kết King's Cup 2019

ANTD.VN - Bàn thắng muộn của Anh Đức đã giúp ĐT Việt Nam hạ chủ nhà Thái Lan 1-0 ngay trên sân Chang Arena, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết King's Cup 2019.

Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam ở trận này không có nhiều thay đổi so với đội hình quen thuộc, vốn từng vô địch AFF Cup 2018, là thủ môn Văn Lâm, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Tuấn Anh, Quang Hải, Văn Toàn và tiền đạo cắm Anh Đức. Tuấn Anh chính là sự xuất hiện đáng chú ý và được mong chờ nhất, trong lần đầu tiên làm việc cùng HLV Park Hang-seo.

Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam và tấm áo số 21 động viên Đình Trọng chấn thương nặng ở nhà

Trong khi đó, đội chủ nhà Thái Lan không có được đội hình ưng ý nhất. Ngoài sự vắng mặt của Chanathip, họ còn không thể có sự phục vụ của tiền đạo Teeasil Dangda ở trận này do chấn thương.

Thái Lan rất nòng lòng gặp Việt Nam ở trận này, bởi với họ, đây là cơ hội lấy lại hình ảnh sau hơn 1 năm "bay màu". Tuy nhiên, dường như chính tâm lý đó đã khiến đội chủ nhà bị căng cứng, gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận trận đấu.

Văn Toàn chơi tích cực khi được đá chính

Không phải đội bóng xứ Chùa Vàng, mà chính các học trò HLV Park Hang-seo mới là những người chiếm ưu thế kể từ khi nhập trận. Dù vậy, không có nhiều cơ hội ngon ăn được đội khách tạo ra, và tình huống nguy hiểm nhất trong hiệp thi đấu đầu tiên, lại thuộc về Thái Lan.

Phút 18, từ một pha bóng tưởng như không mấy nguy hiểm, Supachai Jaided tì đè và khống chế bóng đẳng cấp, trước khi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc bằng chân phải. Dù bóng vượt qua tầm kiểm soát của Văn Lâm, nhưng rất may cho chúng ta, khi nó đập trúng cột dọc bật ra.

Sang hiệp 2, đội chủ nhà đẩy cao tốc độ hòng tìm kiếm bàn thắng. Sức nóng của trận đấu vì thế cũng được tăng lên. Cầu thủ hai đội sẵn sàng chơi rát với đối phương và thậm chí là dùng tiểu xảo và phạm lỗi.

Phút 62, Supachok va chạm và phản ứng với Duy Mạnh khi tranh bóng. Sau đó, trong tinh huống lộn xộn, Thitipan vả vào mặt Văn Hậu khiến hậu vệ của chúng ta phải nằm sân. Dù vậy, trọng tài chính không quan sát thấy tình huống này. Sau đó không lâu, đến lượt Công Phượng bị phạm lỗi thô thiển và Pansa phải nhận một thẻ vàng xứng đáng.

Anh Đức là người mang đến khác biệt cho trận đấu (Ảnh: Ngọc Anh VTC)

Trong bối cảnh bị đội chủ nhà ép sân, ĐT Việt Nam cũng tạo ra được những cơ hội đáng chú ý, như pha dứt điểm sát cột dọc của Quang Hải ở phút 80. Nhưng nó là chưa đủ để tạo thành bàn thắng.

Trận đấu có 4 phút bù giờ và khi bước vào phút bù giờ cuối cùng, khi mà tất cả đã nghĩ về loạt luân lưu 11m để phân định thắng bại, thì ĐT Việt Nam bất ngờ có bàn thắng. Từ quả phạt góc bên trái, Anh Đức đánh đầu cận thành khiến thủ môn Kawin lúng túng xử lý. Kawin đấm bóng ra, nhưng bóng lại cuộn lại đi vào khung thành. 1-0 cho Việt Nam và đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu, vì đội bóng áo vàng không còn đủ thời gian để tìm bàn gỡ.

Hạ Thái Lan ngay trên sân khách là lời khẳng định tuyệt vời vị thế số 1 Đông Nam Á của thầy trò HLV Park Hang-seo. ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Curacao (đội thắng Ấn Độ 3-1) trong trận chung kết King's Cup 2019 vào 19h45 ngày 8-6.