Gọi hết dàn sao ưu tú, Thái Lan quyết không cho Việt Nam vô địch King's Cup

ANTD.VN - Với việc gọi trở lại đội tuyển những ngôi sao sáng giá nhất đang thi đấu ở Nhật Bản và châu Âu, Thái Lan cho thấy rõ tham vọng bá chủ King's Cup 2019 vào tháng 6 tới, nơi ĐT Việt Nam góp mặt với tư cách khách mời.

Theo báo chí Thái Lan, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmoung khẳng định sẽ gọi tất cả cầu thủ đang chơi bóng tại nước ngoài về dự King's Cup. Bên cạnh đó, những cầu thủ còn lại, chỉ những người có phong độ cao mới được nhận vinh dự này.

Bóng đá Thái Lan vừa trải qua quãng thời gian xuống dốc, và King's Cup được coi là cơ hội để họ lấy lại thể diện, đồng thời tạo đà cho vòng loại World Cup 2022.

Chanathip Songkrasin là nhân tố chủ chốt của ĐT Thái Lan

Như vậy, có thể khẳng định 4 cầu thủ Thái nổi tiếng đang thi đấu ở nước ngoài là Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo, Nhật Bản), Theerathon Bunmathan (Yokohama F.Marinos, Nhật Bản), Thitipan Puangchan (Oita Trinita, Nhật Bản) và thủ môn Kawin Thamsatchanan (OH Leuven, Bỉ) sẽ về phục vụ ĐTQG đợt này.

Có thể thấy, Thái Lan coi trọng việc giành ngôi vô địch King's Cup năm nay như thế nào, nhất là sau trận thua 2-3 trước Slovakia ở chung kết năm ngoái. Năm nay, giải còn có sự góp mặt của ĐT Việt Nam, nhà vô địch Đông Nam Á. Đó là lý do người Thái càng hạ quyết tâm bước lên ngôi vị số 1, thay vì có thể để thầy trò HLV Park Hang-seo đăng quang trên sân nhà.

Thủ môn Kawin Thamsatchanan đang thi đấu ở Bỉ

Tại King's Cup 2019, đối thủ của ĐT Việt Nam là Curacao, một đội tuyển đến từ khu vực CONCACAF. Vị trí của Curacao trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất là 82, trên Việt Nam 16 bậc.

Theo lịch thi đấu, ĐT Việt Nam gặp ĐT Curacao vào 16h30 ngày 5-6-2019. Nếu thắng, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ gặp Thái Lan hoặc Ấn Độ ở chung kết vào 19h30 ngày 8-6.

Liên quan đến việc tập trung ĐT Việt Nam trong năm nay, VFF đã lên kế hoạch để HLV Park Hang-seo tập trung 2 đội tuyển (ĐTQG và ĐT U23) cùng một lúc, nhằm thuận lợi hơn cho việc huấn luyện và sàng lọc những nhân tố tốt nhất của chiến lược gia người Hàn Quốc. Việt Nam không đặt mục tiêu phải vô địch King's Cup, nhưng coi đó là một bước đệm quan trọng cho vòng loại World Cup 2022 vào cuối năm nay.