Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVIII - 2018 Cúp Number 1 Active

Giành vé bán kết đầy kịch tính!

ANTD.VN - Cả 8 đội bóng đã phải trải qua một vòng đấu đầy khắc nghiệt, kịch tính tới phút cuối và chỉ một nửa trong số đó được hưởng niềm vui chiến thắng.

Lần đầu tiên vào tới một vòng tứ kết, "chủ nhà" THPT Tây Hồ đã nhận được sự cổ vũ đông đảo khán giả nhà trong trận đấu dự báo rất khó khăn trước đại diện đến từ huyện Chương Mỹ - THPT Xuân Mai.

Diễn biến của trận đấu hấp dẫn ngay từ phút đầu, khi cả hai đội chơi đôi bóng, với những đường lên bóng ăn miếng trả miếng. Ngay ở phút thứ 3, cầu thủ mang áo số 4 Lê Công Dũng có cú dứt điểm thành bàn đẹp mắt mở tỷ số cho THPT Xuân Mai.

Các cầu thủ THPT Xuân Mai ăn mừng chiến thắng sát nút trước THPT Tây Hồ

Trong thế dẫn trước, đội bóng đến từ Chương Mỹ chủ động chơi chắc phần sân nhà. Dù nỗ lực tấn công và tạo nhiều cơ hội, song THPT Tây Hồ đã bất lực trong việc tìm bàn gỡ. Bảo toàn thành công tỷ số 1-0, THPT Xuân Mai tiếp tục nối dài hành trình ấn tượng của mình tại giải bằng việc góp mặt vòng bán kết, trong khi THPT Tây Hồ cũng có thể ngẩng cao đầu rời giải khi đã xác lập thêm cột mốc mới cho đội bóng nhà trường: lọt nhóm 8 đội mạnh nhất giải.

Trong khi đó, "tân binh" THPT Lý Thánh Tông tiếp tục gây bất ngờ khi đánh bại đối thủ rất khó chơi là THPT Hoài Đức A cũng với tỷ số sát nút 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến ở phút 38, từ đường tạt bóng của đồng đội, Nguyễn Thanh Phương (số 9) bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc xa khung thành thủ môn trường Hoài Đức A, đem về chiến thắng cùng tấm vé bán kết quý giá cho đội nhà.

THPT Trương Định (áo trắng) ngược dòng ngoạn mục trước THPT Lê Văn Thiêm

Nếu như ở vòng trước, THPT Trương Định gây ấn tượng với chiến thắng "5 sao" thì ở tứ kết, trước một THPT Lê Văn Thiêm dạn dày kinh nghiệm, đội bóng mang tên võ quan triều Nguyễn này đã phải rất vất vả mới chạm tay vào tấm vé đi tiếp.

Dưới sự cổ vũ của hàng trăm cổ động viên nhà, THPT Lê Văn Thiêm là những người nhập cuộc tốt hơn và có bàn mở tỷ số ở phút thứ 10 nhờ công Xuân Vũ. Thế nhưng Tạ Minh Chiến của THPT Trương Định đã đưa trận đấu về thế cân bằng trước khi hiệp 1 khép lại. Và sang hiệp 2, một lần nữa Minh Chiến tỏa sáng với bàn ấn định chiến thắng 2-1, trong niềm hạnh phúc vỡ òa của thầy và trò trường THPT Trương Định.

Chia tay giải đầy nuối tiếc, thế nhưng THPT Lê Văn Thiêm đã để lại ấn tượng đẹp đẽ từ sân cỏ cho tới trên khán đài.

Cầu thủ số 10 Phan Văn Chuyền trong vai thủ môn đã xuất sắc cản phá 2 quả luân lưu, giúp THPT Phùng Khắc Khoan nghẹt thở vào bán kết

Ở trận đấu còn lại, THPT Phùng Khắc Khoan phải nhờ tới loạt luân lưu may rủi mới có thể đánh bại đại diện đến từ huyện Chương Mỹ - THPT Ngô Sỹ Liên. Cây săn bàn số 1 của giải - Phùng Khắc Khải là người mở tỷ số cho đội bóng huyện Thạch Thất trong hiệp 1, trước khi Bùi Đức Huy san hòa 1-1 cho THPT Ngô Sỹ Liên ở hiệp 2.

Trên loạt luân lưu cân não, HLV Nguyễn Văn Bảy của trường Phùng Khắc Khoan có một quyết định táo bạo khi cho cầu thủ số 10 Phan Văn Chuyền bắt chính. Kết quả nằm ngoài mong đợi, Văn Chuyền xuất sắc cản phá cả hai cú sút của đối phương, trước khi thủ môn chính thức là Cấn Xuân Thắng sút thành công lượt quyết định, mang về chiến thắng 2-0 (chung cuộc 3-1) cho cựu Á quân THPT Phùng Khắc Khoan.

Kết quả vòng tứ kết (ngày 21-11):

THPT Trương Định 2-1 THPT Lê Văn Thiêm

THPT Hoài Đức A 0-1 THPT Lý Thánh Tông

THPT Phùng Khắc Khoan 1-1 (pen 2-0) THPT Ngô Sỹ Liên

THPT Tây Hồ 0-1 THPT Xuân Mai

Lịch thi đấu bán kết (ngày 25-11)

14h: THPT Trương Định - THPT Xuân Mai

15h: THPT Lý Thánh Tông - THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất)