Giải bóng đá học sinh 2018 sẽ lập kỷ lục mới về số đội tham dự?

ANTD.VN - Kỷ lục 86 đội tham dự Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ năm 2017 nhiều khả năng sẽ bị phá vào mùa giải năm nay.

Sau nhiều tháng chờ đợi, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XVIII - 2018 đã chính thức được khởi động, với việc Ban Tổ chức mở đăng ký dành cho các trường có đội bóng muốn tham dự giải năm nay.

Dù chỉ có khoảng 1 tuần để hoàn tất các thủ tục đăng ký, nhưng theo dự đoán, khả năng số đội dự giải 2018 vượt qua con số 86 đội của năm 2017 là hoàn toàn có thể xảy ra, khi có nhiều đội sẽ lần đầu tiên xuất hiện.

Trận chung kết mùa giải năm ngoái giữa THPT Nguyễn Thị Minh Khai (trắng) và THPT Trần Quốc Tuấn

Năm ngoái, ở Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVII 2017 Cúp Number 1 Active, đã có tổng cộng 86 đội góp mặt, "phá sâu" kỷ lục cũ của năm 2016, với 63 đội.

Số đội tham dự lớn nhất đồng nghĩa với số trận đấu cũng được diễn ra nhiều nhất: 166 trận. Ở đó, có 1.096 bàn được ghi, tạo nên mùa giải rực rỡ nhất về số bàn thắng từ trước đến nay. Trong trận chung kết, THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã giành ngôi vô địch nghẹt thở, sau khi đánh bại nhà vô địch 3 mùa trước đó là THPT Trần Quốc Tuấn trên chấm luân lưu.

Sự hấp dẫn và uy tín của giải ngày càng được tăng cao, sự tiếp nối truyền thống của các đội bóng thuộc diện gạo cội hay sự góp mặt của những đội bóng lần đầu tham dự sẽ là điểm nhấn thú vị của mùa này.

Bên cạnh những cái tên quen thuộc, vốn không thể thiếu như THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Trần Quốc Tuấn, THPT Ngô Thì Nhậm, THPT Lê Văn Thiêm, THPT Chu Văn An, THPT Hà Nội Amsterdam... thì có nhiều tân binh đang sẵn sàng để "trình làng".

Chẳng hạn như THPT Đa Trí Tuệ (Multiple Intelligences School), một cái tên hoàn toàn mới tại giải, nhưng cũng đã chuẩn bị kỹ càng cho lần đầu ra mắt hứa hẹn đáng nhớ của mình.

Thầy giáo thể chất Nguyễn Đức Anh của THPT Đa Trí Tuệ chia sẻ: "Cả đội chúng tôi nóng lòng tham dự giải đấu do báo ANTĐ tổ chức từ lâu rồi. Chúng tôi đang rất hồi hộp chờ phút ra sân. Các em học sinh luyện tập hết sức hào hứng sau buổi học. Sự tạo điều kiện của Ban Giám hiệu nhà trường giúp đội bóng có khoảng sân cỏ trong trường, để có thể thoải mái luyện tập hướng đến giải. Ngay cả học sinh khối cấp 2 cũng vô cùng háo hức dù giải dành cho các anh cấp 3".

Được biết, các trường đăng ký thi đấu và nhận Điều lệ Giải, hồ sơ thi đấu tại Trụ sở Báo An ninh Thủ đô, tại địa chỉ: Số 82 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội từ ngày 25-9 đến 17 giờ chiều ngày Chủ nhật 30-9-2018.

Các trường đăng ký tham gia Giải lưu ý:

1- Cán bộ, giáo viên đến đăng ký thi đấu mang theo giấy giới thiệu của Ban Giám hiệu nhà trường (Không để học sinh đến đăng ký).

2- Đội bóng thuộc các trường đăng ký tham gia Giải nộp về Ban tổ chức Giải:

          + Lệ phí thi đấu: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng). Nộp ngay cùng với việc nhận hồ sơ thi đấu. 

          + Các đội được vào thi đấu giai đoạn 2 nộp thêm 300.000 đồng (nộp sau khi kết thúc giai đoạn 1). Các đội vào vòng bán kết nộp thêm 500.000 đồng.

- Liên hệ ĐT: 069.2196836 (đ/c Lan Phượng tiếp nhận đăng ký thi đấu, nhận điều lệ Giải, hồ sơ thi đấu).

3- Lễ bốc thăm chia bảng thi đấu vào 14 giờ chiều thứ Hai ngày 1-10-2018 tại Hội trường tầng 4, Trụ sở Báo An ninh Thủ đô (82 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Lễ khai mạc Giải diễn ra vào 8 giờ sáng Chủ nhật ngày 7-10-2018 tại Sân vận động Trung tâm TDTT Quận Tây Hồ (101 đường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội). Trận tranh giải Ba và trận Chung kết diễn ra trên Sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội. Trận Chung kết và Lễ trao giải được truyền hình trực tiếp trên kênh H1 Đài Truyền hình Hà Nội.

BAN TỔ CHỨC