Eden Hazard: "Ronaldo và Messi về nhà rồi, World Cup giờ là đất diễn của tôi"

ANTD.VN - Đội tuyển Bỉ sẽ đối đầu với Nhật Bản ở vòng 1/8 FIFA World Cup 2018 vào 1h rạng sáng mai 3-7. Eden Hazard đang vô cùng tự tin trong việc giành vé vào tứ kết.

Trong khoảng 3-4 năm qua, cùng với Neymar, Hazard luôn được người ta so sánh với Ronaldo và Messi mỗi khi phải tìm ra top những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tuy vậy, có một thực tế là Hazard chưa bao giờ vươn đến đẳng cấp của hai siêu sao kia, dù đã rất nỗ lực và đang là số 1 ở Chelsea.

Eden Hazard (phải) cùng ĐT Bỉ đang tiến những bước vững chắc ở World Cup 2018

Nói cách khác, dường như sự hiện diện của Ronaldo và Messi trên mọi cuộc đua cấp CLB khiến Hazard không tài nào bứt lên được. Thế nhưng, năm nay có thể sẽ là bước ngoặt, khi Ronaldo và Messi đã bị tiễn về nước, còn Hazard, người đã có 2 bàn cho Bỉ, vẫn đang còn nguyên cơ hội vô địch World Cup 2018.

Trước trận gặp Nhật Bản đêm nay, Hazard đầy tự tin: "Messi và Ronaldo không còn ở đây nữa và giờ thì sân chơi này là của tôi, tôi hy vọng sẽ có thể tỏa sáng. Tất nhiên còn nhiều cầu thủ giỏi khác, chúng ta hãy chờ xem điều gì xảy ra ở cuối chặng đường. Tôi muốn cùng ĐT Bỉ vào tứ kết, bán kết và chung kết nữa".

HLV Toshiya Miura: "Tôi hy vọng Nhật Bản của tôi sẽ cầm cự được trong 90 phút trước Bỉ, bằng sự gắn kết và tính tập thể vốn có. Nếu điều đó xảy ra, và trận đấu bước vào loạt luân lưu 11m, Nhật sẽ có cơ hội chiến thắng"

“Tôi đã hoàn thiện mình và cảm thấy tốt hơn rất nhiều so với hai năm hoặc bốn năm trước ở Brazil. Tôi có nhiều kinh nghiệm hơn. Những giải đấu như World Cup hay EURO luôn giúp các cầu thủ trưởng thành vượt bậc, tôi cũng vậy. Bỉ lúc này đang là tập thể của những cầu thủ có độ tuổi trung bình 25-30, và điều này là sự khác biệt", ngôi sao số 10 của Bỉ nói.

Về đối thủ Nhật Bản, Hazard nhận xét: "Nhật Bản là một đội bóng được tổ chức tốt, với tinh thần chiến đấu cao. Tôi không bao giờ nghĩ rằng chúng tôi có thể dễ dàng thắng đối thủ này. Chúng tôi không được coi thường họ".