ĐT Việt Nam sắp triệu tập 'cầu thủ triệu đô' cho vòng loại World Cup

ANTD.VN - Filip Nguyễn sinh 1993, cao 1m91, là thủ môn xuất sắc nhất ở giải ngoại hạng Czech mùa 2018-2019 và hiện có giá trị chuyển nhượng hơn 1 triệu USD.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết đang hoàn tất được các thủ tục cần thiết để thủ môn người Cộng hòa Czech gốc Việt - Filip Nguyễn được nhập quốc tịch Việt Nam. Các thủ tục dự kiến được hoàn tất trong một hai tháng tới để thủ môn 26 tuổi này tham gia đợt tập trung cùng tuyển quốc gia thi đấu vòng loại World Cup 2022 vào đầu tháng 9 tới.

Thủ môn Filip Nguyễn đang tiến gần với lần đầu khoác áo ĐT Việt Nam và trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử đội tuyển

Filip Nguyễn sinh 1993, cao 1m91, có bố là người Hải Phòng, mẹ người Czech, được đào tạo bài bảnbởi chính thầy cũ của thủ thành nổi tiếng Petr Cech.

Ở mùa 2018-2019 vừa kết thúc, Filip Nguyễn có 440 phút liên tục giữ sạch mành lưới cho CLB Slovan Liberec và được bầu chọn là "Thủ môn xuất sắc nhất" ở giải ngoại hạng Czech.

HLV Park Hang-seo đề ra 3 tiêu chí cho cầu thủ Việt kiều, đó là: Năng lực, khát khao cống hiến và giấy tờ pháp lý đầy đủ. Filip Nguyễn đáp ứng cả 3 tiêu chí này.

Với màn thể hiện xuất sắc này, giá trị chuyển nhượng củ Filip Nguyễn đã tăng gấp đôi chỉ sau một mùa giải, từ 450.000 euro lên 950.000 euro (khoảng 1,07 triệu USD, khoảng 25 tỷ đồng), cao gấp 3 lần giá trị chuyển nhượng củ thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm (300.000 euro), gấp 6 lần tiền đạo Công Phượng (150.000 euro).

Cách đây ít tháng, HLV Park Hang-seo đã rà soát danh sách các cầu thủ gốc Việt đang thi đấu nước ngoài để tuyển quân cho vòng loại World Cup vào tháng 9. Filip Nguyễn cùng với tiền đạo Alexander Đặng (quốc tịch Na Uy gốc Việt) là 2 cái tên được chú ý nhất. Tuy nhiên sau khi xem giò trực tiếp Alexander Đặng, ông Park tỏ ý chưa hài lòng và để tiền đạo này ở chế độ "chờ".

Nếu được triệu tập ĐTQG, Filip Nguyễn sẽ là cầu thủ có giá trị chuyển nhượng quốc tế cao nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Sự xuất hiện của Filip Nguyễn với chiều cao 1m91 cùng tài năng đã được khẳng định tại giải ngoại hạng Cộng hòa Czech dự báo tạo sự cạnh tranh rất lớn ở vị trí trấn giữ khung thành các đội tuyển Việt Nam.

Không chỉ "đe dọa" cơ hội của những Văn Lâm, Tuấn Mạnh, Nguyên Mạnh... trên tuyển quốc gia ở vòng loại World Cup, "Thủ môn xuất sắc nhất giải Czech năm 2019" còn có thể chiếm suất trấn giữ khung thành U22+2 Việt Nam tại SEA Games 30 của những Tiến Dũng, Văn Toản, Văn Biểu... Bởi theo điều lệ, HLV Park Hang-seo có quyền chọn 2 cầu thủ trên 22 tuổi cho chiến dịch "săn vàng" SEA Games vào tháng 11 tới.