ĐT Thái Lan nhận hung tin trước màn đối đầu ĐT Việt Nam

ANTD.VN - Vừa bổ nhiệm HLV Akira Nishino và chuẩn bị dồn sức cho trận đấu với ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022, ĐT Thái Lan đã nhận tin xấu khi trưởng đoàn bóng đá của họ là ông Kitisak Champathipong bất ngờ từ chức.

Hôm qua 23-7, ông Kitisak Champathipong đã đến trụ sở Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) để đệ đơn xin rút lui, và được chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang đồng ý. Lý do mà ông Kitisak đưa ra, là do bận công việc kinh doanh, không có nhiều thời gian dành cho công việc của đội tuyển.

Ông Kitisak Champathipong

Đây là thông tin khá sốc vì trước đó, ông Kitisak Champathipong được đánh giá là người có chuyên môn, nhiệt huyết và tận tâm với bóng đá Thái Lan. Ông được bổ nhiệm sau AFF Cup 2018 và trải qua một số giải đấu cùng ĐT Thái Lan như Asian Cup 2019 (lọt vào vòng 16 đội), China Cup 2019 (Á quân) và King’s Cup hồi tháng 6 năm nay với 2 thất bại, trong đó có trận thua 0-1 trước ĐT Việt Nam.

Hiện FAT đang phải gấp rút tìm một trưởng đoàn mới, vì vòng loại World Cup 2022 chỉ còn hơn 1 tháng nữa là khởi tranh. Trận mở màn bảng G vòng loại World Cup 2022 giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 5-9-2019, trên sân Thammasat ở Rangsit (tỉnh Pathum Thani), cách thủ đô Bangkok 40km về phía Bắc. Đây là trận đấu được người Thái rất mong đợi, vì nó là màn ra mắt của HLV đắt giá Akira Nishino. Dự kiến ĐT Thái Lan sẽ được tập trung vào ngày 25-8 để chuẩn bị cho trận quyết đấu này.