Đổi "quân xanh" cho Olympic Việt Nam trước thềm ASIAD

ANTD.VN - Do U23 Australia dự kiến chỉ cử lứa cầu thủ 19-21 tuổi sang Hà Nội nên ban tổ chức giải giao hữu bóng đá U23 quốc tế - Cúp Vinaphone quyết định chọn một "quân xanh" chất lượng hơn để thay thế.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Australia đã gửi danh sách đội tuyển U23 nước này sang Hà Nội dự giải giao hữu quốc tế, dự kiến diễn ra từ ngày 3 tới 7-8-2018.

Tuy nhiên, danh sách này chỉ gồm các cầu thủ 19-21 tuổi, không phải đội hình mạnh nhất của U23 Australia. Vì vậy, ban tổ chức giải dự kiến sẽ mời một đội khách khác chất lượng hơn để thay thế.

VFF thôi mời U23 Australia (áo vàng) và chọn một đội "quân xanh" chất lượng khác cho Olympic Việt Nam

Được biết, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã đề xuất sẽ thay đội Australia bằng một đội tuyển U23 từng lọt đến vòng tứ kết của giải vô địch U23 châu Á 2018. Đội bóng này rất có chất lượng, trong thành phần có nhiều cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu.

Thông tin hậu trường cho hay, đội bóng được mời thay thế là U23 Palestine. Sau khi liên hệ và thỏa thuận thành công, ban tổ chức sẽ có công bố chính thức. Hai đội khách mời còn lại là U23 Uzbekistan và U23 Oman, cũng như lịch thi đấu tại giải vẫn sẽ được giữ nguyên. Bốn đội sẽ đá vòng tròn một lượt phân thứ hạng.

Giải giao hữu quốc tế U23 là cữ dượt quan trọng cho thầy trò HLV Park Hang-seo trong quá trình chuẩn bị cho đại hội thể thao châu Á - ASIAD 18, khai mạc vào ngày 18-8 tới.

Theo lịch bốc thăm, Olympic Việt Nam sẽ lần lượt gặp Olympic Pakistan ngày 15-8, gặp Olympic Nepal ngày 17-8, trước khi đá lượt cuối vòng bảng với Olympic Nhật Bản ngày 21-8.

Ngày 23-7, tức sau vòng 20 V-League, đội tuyển Olympic Việt Nam với khoảng hơn 50 cầu thủ sẽ tập trung tại Hà Nội, tập luyện đá giải giao hữu U23 quốc tế trước khi chốt danh sách chính thức sang Indonesia dự ASIAD 18.