Đoàn Việt Nam dự SEA Games 30 với số bác sỹ "kỷ lục"

ANTD.VN - Với 22 người, chưa kể nhân sự đi theo 2 đội tuyển bóng đá nam, nữ, đoàn thể thao Việt Nam ghi nhận số lượng bác sỹ đông kỷ lục trong lịch sử tham dự các kỳ SEA Games.

Bộ VH-TT&DL vừa ban hành quyết định thành lập Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games lần thứ 30-2019 tại Philippines.

Theo đó, đoàn Việt Nam tham dự với 856 thành viên do Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn làm trưởng đoàn.

Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 2019 với 856 thành viên gồm 1 trưởng đoàn, 2 phó đoàn, 28 cán bộ, 22 bác sỹ....

Rút kinh nghiệm vụ SEA Games 2017 bị dư luận phản ứng vì "loạn" phó đoàn - 10 người (sau đó phải cắt giảm 8 người), lần này, đoàn chỉ có 2 phó đoàn là ông Hoàng Quốc Vinh - Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao I và ông Nguyễn Trọng Hổ - Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao - Tổng cục TDTT), cùng 28 cán bộ.

Đáng chú ý, chăm sóc sức khỏe cho đoàn có tới 22 bác sỹ (chưa kể bác sỹ ở đội tuyển bóng đá nam và bóng đá nữ) - con số kỷ lục trong các kỳ tham dự SEA Games. Việc phân bổ nhân sự này giúp các VĐV được chăm sóc tốt hơn trong quá trình tập luyện và tranh tài tại đại hội.

Kinh phí cho đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 vào khoảng 20 tỉ đồng. Trong đó, 650 thành viên đi theo kinh phí nhà nước, 106 thành viên còn lại đến từ 13 môn thể thao đi theo hình thức xã hội hóa như: golf, jujitsu, muay, ba môn phối hợp, khiêu vũ thể thao...

Tham gia tranh tài ở 43/56 môn, mục tiêu của đoàn Việt Nam tại SEA Games 30 là lọt tốp 3 toàn đoàn. Muốn vậy, theo trưởng đoàn Trần Đức Phấn, các VĐV Việt Nam phải giành tối thiểu 65 HCV. Hai đội tuyển bóng đá nam, nữ nhận chỉ tiêu vô địch.

SEA Games 2019 diễn ra tại Philippines từ 30-11 đến 11-12, trong đó môn bóng đá nam thi đấu sớm nhất từ 25-11.