Đoàn Văn Hậu mang cờ Tổ quốc bên mình sang Hà Lan thi đấu

ANTD.VN - Lên đường sang Hà Lan vào rạng sáng 17-9-2019, hậu vệ Đoàn Văn Hậu mang theo lá cờ Việt Nam, như một niềm tự hào dân tộc trong chuyến phiêu lưu ở SC Heerenveen một năm tới.

Sau 10 ngày chờ đợi, Đoàn Văn Hậu cuối cùng đã có visa Hà Lan, và lên đường vào rạng sáng 17-9 ở sân bay Nội Bài. Dự kiến sau khoảng 20 giờ di chuyển, hậu vệ sinh năm 1999 sẽ đến SC Heerenveen hội quân cùng HLV Johnny Jansen và các đồng đội.

Đoàn Văn Hậu mang cờ Tổ quốc sang Hà Lan (Ảnh: Sport5)

Trong những vali hành lý mà Văn Hậu mang theo sang xứ ở hoa tulip, có hai thứ đáng chú ý nhất, là lá cờ Tổ quốc và một lọ... mắm tép. Một là niềm tự hào dân tộc, và một là đặc trưng ẩm thực Việt Nam, món ăn mà Văn Hậu ưa thích. Hậu vệ của Hà Nội FC hy vọng hai thứ này sẽ giúp anh vững tin, quyết tâm chứng tỏ mình để làm rạng danh Tổ quốc, và cũng sẽ đỡ nhớ nhà hơn nơi đất khách quê người.

“Tôi đang cảm thấy rất tự tin. Tôi sẽ cố gắng hết mình, nghe theo HLV trưởng cùng các đồng đội mới. Tôi mong toàn đội sẽ là một tập thể mạnh và thi đấu tốt. Về ngoại ngữ, tôi sẽ học để có thể cải thiện dần dần”, Văn Hậu chia sẻ cùng báo giới trước khi lên đường.

Đoàn Văn Hậu làm thủ tục bay ở Nội Bài đêm qua (Ảnh: Bongda+)

Nếu mọi chuyện suôn sẻ, Văn Hậu có thể được khoác áo Heerenveen ngay cuối tuần này, khi họ tiếp FC Utrecht trên sân nhà (ngày 22-9) ở vòng 7 giải VĐQG Hà Lan. Trong trường hợp muộn hơn, người hâm mộ hy vọng Văn Hậu được ra sân 6 ngày sau đó ở vòng 8, khi Heerenveen làm khách của VVV-Venlo vào ngày 28-9.

Tại Heerenveen, Văn Hậu nhận lương khoảng 18.000 euro/tháng trong 1 năm cho mượn từ Hà Nội FC. Anh được đảm bảo ra sân 20% số trận của đội bóng áo sọc xanh-trắng mùa này, và được tạo điều kiện về nước dự SEA Games 30 cũng như vòng loại World Cup 2022 và VCK U23 châu Á 2020.