Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVIII - 2018 Cúp Number 1 Active

ĐKVĐ gỡ lại thể diện, bảng A căng như dây đàn

ANTD.VN - Sau khi bất ngờ để thua ở trận ra quân, đương kim vô địch THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã sửa sai nhờ chiến thắng hoành tráng 4-0, ở lượt trận diễn ra chiều 17-10 trên SVĐ Tây Hồ.

Thất thủ 0-1 trước THPT Nguyễn Văn Huyên ở trận mở màn, THPT Nguyễn Thị Minh Khai chỉ còn một con đường duy nhất là chiến thắng khi gặp THPT Lê Quý Đôn (Đống Đa) ở lượt trận thứ hai. Do chỉ có đội nhất ở 23 bảng + 9 đội nhì có thành thích tốt nhất giành quyền đi tiếp, nên một kết quả hòa hoặc thua cũng đồng nghĩa đội bóng ở Bắc Từ Liêm sẽ trở thành những nhà cựu vô địch.

Niềm vui đã trở lại với ĐKVĐ THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Sức ép ấy khiến các cầu thủ Nguyễn Thị Minh Khai vào trận với quyết tâm rất cao. Họ vấp phải một THPT Lê Quý Đôn lý lợm và khó chịu trong những phút đầu tiên. Tuy nhiên, pha đánh đầu hiểm hóc của Hiểu Minh (số 10) sau hơn 8 phút thi đấu đã mở toang cánh cửa chiến thắng cho nhà ĐKVĐ.

Trong những phút sau đó, THPT Nguyễn Thị Minh Khai liên tục cầm bóng và ép sân, ghi thêm được 3 bàn nữa do công của Hải Đăng, Trọng Đạt và Tiến Đạt, để kết thúc trận đấu với cách biệt 4-0. Trận thắng này mở ra nhiều hy vọng cho thầy trò HLV Mạnh Hà.

Cũng ở bảng A, cuộc đối đầu trước đó không lâu giữa THPT Nguyễn Văn Huyên và THPT Lý Thái Tổ kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Như vậy, THPT Nguyễn Văn Huyên tạm dẫn đầu với 4 điểm sau hai lượt trận, THPT Nguyễn Thị Minh Khai xếp sau với 1 điểm ít hơn. Ở bảng này, cơ hội vẫn chia đều cho cả 4 đội, đồng nghĩa những màn đọ sức sắp tới sẽ diễn ra vô cùng căng thẳng và khó lường.

THPT Trần Quốc Tuấn vẫn giữ thói quen khởi đầu tưng bừng

Cũng trong chiều 17-10, đội bóng đang sở hữu nhiều cúp vô địch nhất (4) của giải là THPT Trần Quốc Tuấn đã có màn ra quân suôn sẻ, nhờ chiến thắng 4–0 trước THPT Trương Định. Nhìn tập thể gắn kết và có chiều sâu của trường Trần Quốc Tuấn, ai cũng cho rằng họ vẫn sẽ là một thách thức cực lớn với những đội có tham vọng ở mùa này.

THPT Yên Hòa, THPT Nguyễn Tất Thành hay THPT Việt Ba cũng đều có khởi đầu như mơ với chiến thắng 3-0, trước lần lượt THPT Chuyên KHTN, THPT Lương Văn Can và THPT Hòa Bình La Trobe.

Tuy nhiên, ấn tượng nhất trong chiều thứ Tư trên sân Tây Hồ phải là THPT Xuân Đỉnh, khi đội bóng này tạo nên cách biệt lớn nhất từ đầu giải, nhờ vượt qua THPT Đa Trí Tuệ tới 7-0. Trong đó, số 9 Trần Anh Tuấn lập được một hattrick. Anh Tuấn cũng là cầu thủ thứ 2 có được hattrick trong buổi thi đấu này, người đầu tiên là Nguyễn Quý Vinh (THPT Quốc tế) trong trận thắng 3-2 trước THPT Phan Huy Chú (Đống Đa).