Điểm mặt những ngôi sao đáng xem nhất tại VCK U23 châu Á 2020

ANTD.VN - Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2020 năm nay sẽ không có được sự góp mặt của những ngôi sao trẻ hàng đầu của bóng đá châu lục như Takefusa Kubo, Ristu Doan, Lee Kang-in,… do bận cùng các CLB chủ quản “chinh chiến” tại trời Âu. Nhưng bên cạnh những sự vắng mặt đáng tiếc đó, giải đấu năm nay vẫn quy tụ được rất nhiều cầu thủ xuất sắc khác của châu Á trong thành phần các đội tuyển tham dự.

Jacob Italiano (U23 Australia - Borussia Monchengladbach)

Điểm mặt những ngôi sao đáng xem nhất tại VCK U23 châu Á 2020 ảnh 1

Jacob Italiano đang được đánh giá là ngôi sao trẻ triển vọng nhất Australia vào thời điểm hiện tại

Với quyết tâm giành chiếc vé tới Olympic Tokyo 2020, HLV Graham Arnold đã quyết định gọi về tới 9 cầu thủ đang thi đấu ở Châu Âu tham dự VCK U23 châu Á trên đất Thái Lan.

Trong đó, đáng chú ý nhất là tiền vệ tấn công Jacob Italiano đang chơi cho CLB Borussia Monchengladbach ở Bundesliga. Mùa giải này, anh đã có 7 lần ra sân trong màu áo đội trẻ của đội bóng nước Đức và ghi được 2 bàn thắng.

Jacob Italiano là một tiền vệ sở hữu một tư duy chơi bóng rất hiện đại với nhãn quan chiến thuật rất ấn tượng. Tầm hoạt động rộng cùng những kỹ năng qua người của anh cũng hứa hẹn sẽ mang đến cho Australia những giải pháp tấn công đa dạng hơn ở giải đấu năm nay.

Suphanat Mueanta (U23 Thái Lan - Buriram United)

Điểm mặt những ngôi sao đáng xem nhất tại VCK U23 châu Á 2020 ảnh 2

Suphanat Mueanta chính là cầu thủ đã ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 cho U22 Thái Lan trong cuộc đối đầu với U22 Việt Nam tại Sea Games 30

Ở tuổi 17, 159 ngày, Suphanat Mueanta là một trong những cầu thủ trẻ nhất tại VCK U23 châu Á lần này. Ngay trong trận đấu đầu tiên tại giải đấu, sao mai người Thái Lan đã tỏa sáng với một cú đúp vào lưới U23 Bahrain và đi lịch sử khi trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất tại các vòng chung kết U23 châu Á.

Với tốc độ cùng khả năng di chuyển thông minh, Suphanat Mueanta luôn biết cách gây ra khó khăn cho hàng hàng phòng ngự của U23 Bahrain bằng những tình huống tạo đột biến cá nhân của mình. Anh được hứa hẹn sẽ tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng chính trong lối chơi của U23 Thái Lan trong hành trình tiếp theo tại VCK U23 châu Á trên sân nhà.

Trước khi có một màn trình diễn ấn tượng trong trận đấu gặp U23 Bahrain, Suphanat Mueanta đã được biết đến với danh xưng “thần đồng” của bóng đá Thái Lan. Anh cũng đang nắm giữ rất nhiều kỷ lục ấn tượng như: Cầu thủ trẻ nhất lịch sử khoác áo ĐT Thái Lan; Cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Thai League; Cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở AFC Champions League.

Đặc biệt trong năm 2019, chính Suphanat Mueanta đã vượt qua Đoàn Văn Hậu của Việt Nam để được vinh danh ở giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á tại Lễ trao giải AFF Awards 2019.

Jeong Woo-yeong (U23 Hàn Quốc - SC Freiburg)

Điểm mặt những ngôi sao đáng xem nhất tại VCK U23 châu Á 2020 ảnh 3

Jeong Woo-yeong sẽ lãnh trọng trách lĩnh xướng hàng công của U23 Hàn Quốc trong một bảng đấu được đánh giá là “tử thần

Trong bối cảnh cả Lee Kang-in (Valencia) và Lee Seung-woo (Sint-Truidense) đều không thể góp mặt tại giải đấu, niềm hi vọng số 1 của U23 Hàn Quốc tại VCK U23 chấu Á lần này sẽ đặt lên vai của cầu thủ đang thi đấu tại Bundesliga là Jeong Woo-yeong.

Jeong Woo-yeong là một sản phẩm của lò đào tạo Bayern Munich. Thậm chí, anh đã từng có cơ hội ra sân cho đội 1 của Bayern tại Champions League ở mùa giải 2018-2019. Nhưng trong bối cảnh không thể cạnh được một vị trí trong tập thể toàn sao của “Hùm xám”, tiền đạo người Hàn Quốc đã quyết định ra nhập Freiburg hồi hè 2019 để tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn.

Ở tuổi 20, Jeong Woo-yeong đang cho thấy tiềm năng phát triển to lớn của mình. Sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt cùng khả năng đi bóng ấn tượng đã giúp cho Jeong có thể thi đấu tốt ở nhiều vị trí khác nhau trên hàng công như hộ công và tiền đạo ở cả hai bên cánh.

Nguyễn Quang Hải (U23 Việt Nam – CLB Hà Nội)

Điểm mặt những ngôi sao đáng xem nhất tại VCK U23 châu Á 2020 ảnh 4

Bàn thắng từ chấm đá phạt của Quang Hải trong trận chung kết U23 châu Á cách đây 2 năm đã được bình chọn là bàn thắng biểu tượng của giải đấu

2 năm trước tại Thường Châu (Trung Quốc), cái tên Nguyễn Quang Hải đã được bước ra “ánh sáng” với những màn trình diễn vô cùng ấn tượng xuyên suốt giải đấu để giúp U23 Việt Nam giành được vị trí Á quân tại VCK U23 châu Á năm 2018.

Trong giải đấu lần này, Quang Hải đương nhiên là cái tên nhận được nhiều sự kỳ vọng nhất trên hàng công của U23 Việt Nam. Sự đa năng cùng với nhãn quan chiến thuật siêu hạng của Hải sẽ là nguồn cung cấp bóng chính cho 2 tiền đạo phía trên trong sơ đồ 3-5-2 mà thầy Park đang xây dựng cho đội tuyển. 

Cùng với đó, kỹ thuật cá nhân và khả năng thoát pressing của Quang Hải cũng trở nên rất cần thiết trong bối cảnh U23 Việt Nam phải nằm chung bảng với 2 đội bóng có khả gây sức ép tầm cao rất ấn tượng là U23 UAE và U23 Triều Tiên.

Trong những thế trận bế tắc, Quang Hải cũng hoàn toàn có thể trở thành đầu ra bàn thắng cho toàn đội. Các tình huống sút xa và sút phạt hiểm hóc của Hải hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến những phút giây vỡ òa cho các CĐV Việt Nam tại VCK U23 châu Á năm nay - như những gì mà anh đã làm được trong suốt 2 năm qua ở các cấp độ khác nhau của đội tuyển.

Trong hành trình giành tấm HCV lịch sử môn bóng đá nam SEA Games 30 vừa qua, Quang Hải đã phải bỏ lỡ giai đoạn sau của giải đấu vì chấn thương gặp phải trong trận đấu gặp Singapore tại vòng bảng. Nhưng ở thời điểm hiện tại, chấn thương của Hải đã hoàn toàn bình phục và cá nhân cầu thủ này cũng sẵn sàng cho những màn trình diễn bùng nổ nữa trên đất Thái Lan để giúp U23 Việt Nam giành vé đi Olympic Tokyo.

Ngoài Quang Hải, U22 Việt Nam còn đang sở hữu những cái tên rất ấn tượng khác như Hoàng Đức, Đình Trọng, Thành Chung, Thanh Thịnh và đặc biệt là “họng pháo hai nòng” chơi cao nhất trên hàng công Tiến Linh và Đức Chinh để phục vụ cho mục tiêu chinh phục VCK U23 châu Á trên đất Thái Lan.