Điểm mặt những mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của nhóm Big Six tại Premier League

ANTD.VN - Thị trường chuyển nhượng (TTCN) mùa đông mở cửa chính là cơ hội để các đội bóng đi tìm kiếm những “mảnh ghép” còn thiếu nhằm hoàn thiện bộ khung đội hình cho giai đoạn 2 của mùa giải. Giải bóng đá Ngoại hạng Anh nhiều khả năng sẽ là giải đấu chứng kiến nhiều sự biến động nhất về mặt nhân sự bởi đang có rất nhiều những “bom tấm” trực chờ phát nổ đến từ những đội bóng trong nhóm Big Six. Dưới đây là những mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của nhóm 6 CLB mạnh nhất nước Anh trong mùa đông năm nay.

Chelsea: Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

Điểm mặt những mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của nhóm Big Six tại Premier League ảnh 1

Bên cạnh Chelsea, những ông lớn khác như Manchester United, Liverpool, Barcelona cũng đang rất muốn có chữ ký của Jadon Sancho

Sau khi có được chữ ký của Erling Haaland, Dortmund đang tỏ ra không quá “mặn mà” trong việc giữ chân Jadon Sancho và sẵn sàng để ngôi sao trẻ người Anh ra đi nếu nhận được một lời đề nghị hợp lý.

Trong số các đội bóng đang theo đuổi Sancho, Chelsea đang là CLB tỏ ra “sốt sắng” nhất khi sẵn sàng bỏ ra khoảng 120 triệu bảng để đưa cầu thủ đang thuộc biên chế Dortmund về Stamford Bridge ngay trong tháng giêng.

Về phần mình, Chelsea đang thiếu đi một chân chạy cánh đẳng cấp trong bối cảnh cả Pedro và Callum Hudson-Odoi đều đang gây thất vọng. Cái tên còn lại là Willian thì chỉ đang chơi ở mức “tròn vai” và không còn tạo ra được quá nhiều tình huống đột biến trong các trận đấu trên hàng công của “The Blues”.

Nếu cập bến Chelsea, Sancho sẽ được tái ngộ với người đồng đội cũ trong màu áo Dortmund là Christian Pulisic. Sự cơ động, lối chơi tốc độ cùng khả năng chơi tốt ở cả hai cánh của bộ đôi này được hi vọng sẽ mang đến cho HLV Frank Lampard nhiều phương án tiếp cận khung thành đối thủ hơn trong phần còn lại của mùa giải.

Bên cạnh Sancho, Chelsea cũng đang nhắm đến hàng loạt những ngôi sao khác như Wilfried Zaha (Crystal Palace), Timo Werner (RB Leipzig), Nathan Aké (Bournemouth), Ben Chilwell (Leicester City),... để bổ sung nhân lực sau một mùa hè phải “im hơi lặng tiếng” trong mua sắm do án cấm chuyển nhượng.

Arsenal: Upamecano (RB Leipzig)

Điểm mặt những mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của nhóm Big Six tại Premier League ảnh 2

Hợp đồng hiện tại của Upamecano với RB Leipzig có điều khoản giải phóng lên tới 85 triệu bảng.

Vị trí trung vệ đang là yếu điểm lớn nhất của Arsenal ở mùa giải năm nay khi mà cả David Luiz, Sokratis, Mustafi đều đang có những màn trình diễn “trồi sụt”. Trung vệ duy nhất đã có những màn thể hiện ổn định trong màu áo “Pháo thủ” là Calum Chambers sẽ phải nghỉ thi đấu tới 9 tháng do chấn thương dây chằng chéo.

Đó chính là những lý do mà HLV Arteta đang muốn nhanh chóng đưa trung vệ Upamecano (RB Leipzig) về Arsenal ngay trong tháng 1 năm nay. Theo The Sun, "Pháo thủ” sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán con số 40 triệu bảng thuyết phục Leipzig nhả người.

Nếu có được Upamecano, hàng thủ Arsenal sẽ được tăng cường “chất thép” một cách đáng kể với sức mạnh và khả năng tranh tranh chấp của cầu thủ người Pháp.

Trong trường hợp không thể có được Upamecano, Arsenal sẽ chuyển hướng sang 2 mục tiêu khác cho vị trí trung vệ là Merih Demiral (Juvetus) và Jerome Boateng (Bayern Munich) để gia cố hàng thủ.

Manchester United: Jack Grealish (Aston Villa), James Maddison (Leicester City)

Điểm mặt những mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của nhóm Big Six tại Premier League ảnh 3

Jack Grealish và James Maddison đang là 2 “nhạc trưởng” hàng đầu của Premier League vào thời điểm hiện tại

Theo tờ The Independent, Manchester United đã điền tên 2 ngôi sao tấn công đang thi đấu tại giải Ngoại hạng anh là Jack Grealish (Aston Villa) và James Maddison (Leicester City) làm mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của đội bóng trong mùa đông.

Đây là những phương án được “Quỷ đỏ” nhắm đến nhằm tăng cường sức sáng tạo trên hàng công khi mà cả Lingard, Andreas Pereira và Mata đều đang không đáp ứng được kỳ vọng.

Tuy vậy, sẽ không dễ để Manchester United có thể đưa Jack Grealish và James Maddison về Old Trafford ngay trong tháng giêng bởi cả hai đều đang thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo đội bóng chủ quản. Nếu Jack Grealish đang là “nhạc trưởng” của Aston Villa mùa giải này với 6 bàn thắng và 5 đường kiến tạo thì James Maddison cũng đang đóng vai trò trung tâm trong cách triển khai bóng của CLB đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Premier League là Leicester City.

Tottenham Hotspur: Ricardo Pereira (Leicester City)

Điểm mặt những mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của nhóm Big Six tại Premier League ảnh 4

Ricardo Pereira là cầu thủ có số pha tắc bóng nhiều thứ 2 tại Ngoại hạng Anh mùa giải này với 78 lần thực hiện thành công.

Jose Mourinho đang nhắm đến hậu vệ phải Ricardo Pereira là một trong những mục tiêu ưu tiên mua sắm của Tottenham ở TTCN mùa đông năm nay. Theo đó, Tottenham Hotspur sẵn sàng chi ra 30 triệu bảng để có được sự phục vụ của tuyển thủ Bồ Đào Nha.

Ở thời điểm hiện tại, vị trí cánh phải của “Gà trống” đang được trấn giữ bởi Serge Aurier. Tuy vậy, cầu thủ người Bờ Biển Ngà lại chưa thể hiện được sự ổn định xuyên suốt như những gì mà Mourinho mong đợi.

Nếu có được Ricardo Pereira, Tottenham sẽ có thêm những phương án để tiếp cận khung thành đối phương bởi tốc độ và khả năng hộ trợ tấn công rất ấn tượng của cầu thủ người Bồ Đào Nha. Còn ở khía cạnh phòng ngự, Ricardo Pereira cũng đang nằm trong “top” những cầu thủ tắc bóng tốt nhất Ngoại hạng Anh ở thời điểm hiện tại.

Bên cạnh Ricardo Pereira, Nathan Ferguson (West Bromwich) cũng là một trong những mục tiêu được “Người đặc biệt” nhắm đến nhằm nâng cấp cánh phải của “Gà trống”.

Manchester City: Caglar Soyuncu (Leicester City)

Điểm mặt những mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của nhóm Big Six tại Premier League ảnh 5

Caglar Soyuncu đang là trung vệ số 1 của Leicester City thời điểm hiện tại sau sự chia tay của Harry Maguire

Mùa giải này, Pep Guardiola đang trải qua những cơn “đau đầu” về vị trí trung vệ sau chấn thương của Laporte. Những người được chọn thay thế cầu thủ người Pháp là John Stones, Otamendi đều không thể hiện được phong độ ổn định và thường xuyên mắc những sai lầm dẫn đến những bàn thua của Manchester City.

Trong bối cảnh đó, Pep Guardiola đã “chấm” trung vệ Caglar Soyuncu của Leicester City là phương án tối ưu để nâng cấp hàng thủ trong giai đoạn lượt về. Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, Manchester City đã gửi tới “Bầy cáo” lời đề nghị trị giá 45 triệu euro cho trường hợp của Soyuncu.

Kỹ năng xử lý bóng bằng chân tốt cùng khả năng đọc tình huống xuất sắc của Soyuncu được đánh giá là rất phù hợp với hệ thống chiến thuật mà Pep Guardiola đang xây dựng tại Man City.

Liverpool: Timo Werner (RB Leipzig)

Điểm mặt những mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của nhóm Big Six tại Premier League ảnh 6

Với 18 bàn thắng và 6 kiến tạo, Werner đang giúp RB Leipzig bay cao với ngôi đầu bảng Bundesliga sau giai đoạn lượt đi

Sau khi có được chữ ký của Takumi Minamino, Liverpool đang tiếp tục ấp ủ tham vọng đưa Timo Werner về Anfield.

Tiền đạo người Đức được kỳ vọng là sự bổ sung chất lượng cho hàng công Liverpool khi mà thời điểm hiện tại “The Kop” đang quá phụ thuộc vào phong độ ghi bàn của bộ ba Firmino, Salah và Mane. Lối chơi tốc độ, khả năng săn bàn cùng sự đa năng của Werner sẽ giúp hàng công Liverpool có thêm sự đa dạng trong các phương án tiếp cận trận đấu.

Tuy nhiên, khả năng thành công của Liverpool ở thương vụ này ngay trong tháng 1 là không cao bởi Werner vẫn đang là nhân tố chính trên hành trình chinh phục danh hiệu Bundesliga của Leipzig mùa giải năm nay.