Đây là lý do khiến Công Phượng bị cho ra rìa ở vòng 3 giải Bỉ

ANTD.VN - Tiền đạo Nguyễn Công Phượng không có cơ hội ra sân trong trận quyết đấu vì danh dự và điểm số của Sint-Truidense VV (STVV) trước Standard Liege ở vòng 3 Jupiler Pro League 2019/20.

Như đã biết, trong danh sách 19 cầu thủ mà STVV vừa chốt để phục vụ cho trận đấu ở vòng 3 Jupiler Pro League, tiếp Standard Liege trên sân nhà, Công Phượng đã không có tên. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến Bỉ, Công Phượng vắng bóng trong danh sách đăng ký thi đấu giải vô địch quốc gia nước này.

Hai vòng trước, dù không có nhiều cơ hội thể hiện, nhưng ít nhất thì tiền đạo của ĐT Việt Nam vẫn có tên trong danh sách đăng ký và ngồi trên ghế dự bị. Việc anh bị loại sau khi có pha kiến tạo đẹp mắt ở trận giao hữu cách đây ít ngày, khiến các CĐV Việt Nam cảm thấy vô cùng hụt hẫng.

Không còn cách nào khác, Công Phượng phải kiên nhẫn chờ cơ hội

Tuy nhiên, nếu nhìn vào tính chất quan trọng của cuộc tiếp đón Standard Liege, có thể cảm thông cho HLV Marc Brys khi ông không có lựa chọn nào khác. Giải vô địch Bỉ chỉ cho đăng ký 19 cầu thủ ở mỗi trận, mà chiến lược gia này lại cần những cái tên sáng giá nhất cho màn quyết đấu.

Hiện tại, STVV đang xếp thứ 15/16 trên BXH, với 0 điểm sau hai trận toàn thua. Thêm một thất bại sẽ là thảm họa, nhất là trong bối cảnh BLĐ và HLV Marc Brys đang phải chịu rất nhiều sức ép từ phía CĐV đội bóng này.

Không những thế, tiếp Standard Liege còn là một trận đấu đặc biệt với STVV. Đây là hai đối thủ đại kình địch của nhau, luôn so kè từng chút về thành tích trong quá khứ. Với STVV, Standard Liege như một cái gai trong mắt và ngược lại. Nói cách khác, hai đội bóng này "không đội trời chung", có thể thua bất kỳ ai chứ nhất định không thua đối thủ.

Hy vọng chưa thể tắt với Công Phượng

Trong khi Sint-Truidense xếp áp chót sau hai trận thua, thì Standard Liege lại bay cao trong top 4 nhờ hai trận toàn thắng. STVV sẽ phải làm tất cả để chiến thắng ở trận đấu này, và đó là lý do mà HLV Marc Brys phải dẹp lại mọi thử nghiệm (như Công Phượng) để dồn sức cho một trận đấu đầy toan tính.

Dù sao, mọi thứ vẫn còn đang ở phía trước với tiền đạo của ĐT Việt Nam, và các CĐV hy vọng anh sẽ trở lại trong danh sách của STVV ở vòng 4 hay vòng 5, khi CLB này gặp Royal Antwerp (ngày 18-8 trên sân khách) hay tiếp SV Zulte trên sân nhà ngày 25-8.