Danh sách 23 tuyển thủ Việt Nam bất ngờ được chốt trước khi sang Lào

ANTD.VN - HLV trưởng Park Hang-seo đã bất ngờ loại 2 tuyển thủ, để chính thức gút lại danh sách 23 thành viên ĐT Việt Nam tham dự AFF Suzuki Cup 2018 vào tối 3-11.

Theo đó, 2 cầu thủ sẽ buộc phải ngồi nhà theo dõi các đồng đội thi đấu qua tivi, là tiền vệ Đinh Thanh Trung và hậu vệ Dương Thanh Hào. Trước đó, kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, HLV Park cũng đã phải loại 5 cầu thủ gồm: thủ môn Phạm Văn Cường, hậu vệ Đinh Viết Tú, Phạm Văn Thành, tiền vệ Nguyễn Hoàng Quốc Chí và Trần Minh Vương.

ĐT Việt Nam sớm ổn định danh sách để tập trung vào chuyên môn (Ảnh: Vũ Vy)

Như vậy, chiến lược gia người Hàn Quốc đã chốt danh sách sớm hơn dự tính khoảng 4 ngày, thay vì ngày 7-11 như kế hoạch ban đầu. Điều đó sẽ giúp các học trò của ông sớm ổn định về tâm lý cho chặng đường chinh phục phía trước.

Chiều 4-11, đội sẽ có buổi tập cuối cùng tại Hà Nội trước khi di chuyển sang Lào vào sáng ngày 5-11, để chuẩn bị cho trận ra quân AFF Cup 2018 gặp chủ nhà Lào vào ngày 8-11.

Theo thông tin từ VFF, ĐT Việt Nam sẽ được ở khách sạn hạng sang nhất tại Vientiane, được đảm bảo đầy đủ các điều kiện về an ninh, giao thông, tiện nghi và ăn uống. Tuy nhiên, VFF quyết định giữ bí mật thông tin khách sạn nơi thầy trò ông Park đóng quân, để tránh việc các cầu thủ bị ảnh hưởng.  

Tổng thư ký Lê Hoài Anh cho biết: "Chúng tôi muốn ĐT Việt Nam có sự tập trung cao nhất cho trận đấu mở màn này. Trước đây, mỗi khi đi làm khách ở nước ngoài, nhiều CĐV thường đến khách sạn đội tuyển để xin chữ ký, chụp ảnh... Điều đó phần nào khiến các cầu thủ không có sự tập trung cao nhất. Lần này, VFF sẽ làm mọi việc để các cầu thủ Việt Nam chỉ việc quan tâm tới thi đấu thôi".

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 23 TUYỂN THỦ VIỆT NAM DỰ AFF CUP 2018

Thủ môn: Bùi Tiến Dũng (Thanh Hóa), Đặng Văn Lâm (Hải Phòng), Nguyễn Tuấn Mạnh (Khánh Hòa).

Hậu vệ: Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu (Hà Nội), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Lục Xuân Hưng (Thanh Hóa), Quế Ngọc Hải (SLNA), Bùi Tiến Dũng (Viettel).

Tiền vệ: Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Lương Xuân Trường (HAGL), Nguyễn Trọng Hoàng (Thanh Hóa), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam).

Tiền đạo: Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội), Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Phan Văn Đức (SLNA), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương).