Đánh bại Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam giành vé tứ kết ASIAD

ANTD.VN - Tối 19-8, ngay ở trận ra quân, tuyển nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại đối thủ kỵ giơ là Thái Lan với tỷ số 3-2, qua đó sớm giành vé tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 2018. Ngày 21-8, thầy trò Mai Đức Chung sẽ gặp Nhật Bản phân ngôi nhất bảng C.

Ở bảng C (3 đội) môn bóng đá nữ ASIAD, Nhật Bản với đẳng cấp vượt trội và sau trận thắng 2-0 trước Thái Lan trong trận ra quân đã cầm chắc vé đi tiếp. Vì vậy, trận Việt Nam – Thái Lan chiều 19-8 mang tính chất như trận chung kết giữa hai đội tranh tấm vé còn lại giành quyền vòng tứ kết.

Phát biểu trước trận, HLV Mai Đức Chung cho biết tuyển nữ Việt Nam dù bị đánh giá thấp hơn song lại có lợi thế về thời gian chuẩn bị, thể lực sung mãn trong khi Thái Lan mất hai cầu thủ vì chấn thương.

Đội hình ra quân của tuyển nữ Việt Nam trận gặp Thái Lan (ảnh VFF)

Với tính chất quan trọng của trận đấu, hai đội không hề e dè, thậm chí bộc lộ rõ ý đồ tấn công, tìm bàn thắng khiến cho hiệp 1 diễn biến cực kỳ hấp dẫn.

Phút 22, Nguyễn Thị Vạn chuyền bóng bên cánh trái cho Tuyết Dung, trước khi tiền vệ này đi bóng vượt qua hậu vệ và sút bóng vào góc trái khung thành Thái Lan, mở tỷ số cho Việt Nam. 

9 phút sau đó, Thái Lan san bằng cách biệt nhờ cú sút 11m thành công của Suchawadee. Trước đó, Hồng Nhung phạm lỗi với Sornsai trong vòng cấm địa dẫn đến phạt đền. 

Tuyết Dung (bên phải) cùng đồng đội có trận đấu kiên cường, thắng thuyết phục 3-2

Thế nhưng, các cô gái Việt Nam đã vùng lên mạnh mẽ để ghi liên tiếp hai bàn thắng trước khi hiệp 1 kết thúc. Chỉ 6 phút sau khi Nguyễn Thị Vạn ghi bàn, tới lượt Nguyễn Thị Liễu bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 3-1 cho Việt Nam.

Sang hiệp 2, tuyển nữ Việt Nam chủ động chơi chậm, chắc chắn phần sân nhà. Trong khi tuyển nữ Thái Lan trong thế không còn gì để mất đã gia tăng sức ép về phía khung thành thủ môn Khổng Thị Hằng. Tới phút 79, Sornsai Pitsamai có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 3-2 cho Thái Lan.

Thế nhưng những phút còn lại của trận đấu, Thái Lan bất lực trước lối chơi chặt chẽ và kiên cường của các tuyển thủ Việt Nam, đánh chấp nhận thất bại chung cuộc.

Với chiến thắng 3-2, tuyển nữ Việt Nam và Nhật Bản cùng giành tấm vé sớm của bảng vào tứ kết. Hai đội sẽ có trận phân ngôi nhất nhì vào ngày 21-8 tới. Trong khi Thái Lan bị loại với kết quả toàn thua ở vòng bảng.

Theo nhận định, Việt Nam sẽ kết thúc vòng bảng với ngôi nhì bảng C và sẽ gặp đội nhì bảng A, nhiều khả năng là chủ nhà Indonesia. Và nếu chiến thắng ở vòng tứ kết, các cô gái Việt Nam sẽ giành tấm vé bán kết Á vận hội.

Danh sách đội hình và kết quả trận Việt Nam - Thái Lan, môn bóng đá nữ ASIAD 2018