Công Phượng từ chối cơ hội thi đấu ở Pháp để đến Hàn Quốc

ANTD.VN - Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã bỏ qua cơ hội được thi đấu ở giải Ligue 2 của Pháp, để đến Hàn Quốc đầu quân cho Incheon United.

Công Phượng lúc này đang gấp rút hoàn thành visa lao động để chính thức sang đầu quân cho Incheon Utd. Dù chưa chính thức công bố, nhưng bản hợp đồng này đã tạo nên sự chú ý lớn với truyền thông xứ sở Kim chi.

Mới đây, tờ Goal Hàn Quốc đã hé lộ một thông tin khá thú vị quanh vụ chuyển nhượng này. Theo đó, ngoài lời mời từ Incheon, tiền đạo của ĐT Việt Nam còn nhận sự chào mời của các đội bóng đến từ Nhật Bản và đặc biệt là giải hạng nhất Pháp (Ligue 2).

Hy vọng HAGL và Công Phượng đã có một lựa chọn đúng đắn

Dù Goal Hàn Quốc không tiết lộ tên CLB cụ thể tại Pháp, nhưng khẳng định "bầu" Đức đã xem xét rất kỹ cơ hội phát triển của Công Phượng, nên quyết định để anh tới Hàn Quốc thi đấu.

Trước đó, HLV của Incheon United ông Jorn Andersen đã theo dõi "Messi Việt Nam" trong một thời gian dài, và cảm thấy đội bóng cần đến năng lực của Công Phượng. HLV người Na Uy đã ấn tượng mạnh với màn trình diễn của Công Phượng khi anh cùng ĐT Việt Nam tập huấn tại Hàn Quốc trước thềm AFF Cup 2018.

Bên cạnh đó, ông Jorn Andersen khi còn dẫn dắt ĐT CHDCND Triều Tiên cũng từng đối mặt với Công Phượng cùng ĐT Việt Nam, và để thua 2-5 trong trận giao hữu năm 2016.

Đó là lý do người ta tin rằng HLV Jorn Andersen sẽ dành sự ưu ái nhất định với tiền đạo xứ Nghệ trong đội hình của Incheon Utd mùa tới.