Công Phượng "khai hoả", tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia tại Mỹ Đình

ANTD.VN - Bàn mở tỷ số của Công Phượng giúp đội tuyển Việt Nam thêm phần thăng hoa để đánh bại kỳ phùng địch thủ Malaysia 2-0, trong trận đấu quyết định tới tấm vé đi tiếp ở bảng A giải AFF Cup 2018.

Đã hai năm kể từ sau bán kết AFF Cup 2016, sân Mỹ Đình mới được sống trong bầu không khí sôi động, rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng được tạo ra bởi 4 vạn khán giả ngồi chật kín các khán đài. 

Đúng như tuyên bố trước trận, HLV Park Hang-seo đã không làm thất vọng khán giả Việt Nam, khi cùng các học trò cống hiến một trận đấu giàu cảm xúc và kết thúc bằng việc giữ trọn 3 điểm ở lại Mỹ Đình.

4 vạn khán giả tạo bầu không khí cuồng nhiệt cho sân Mỹ Đình tối 16-11

ĐT Malaysia gây bất ngờ khi chủ động chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc (thay vì chơi phòng ngự như tuyên bố của HLV trưởng Tan Cheng Hoe trước đó), chiếm thời gian kiểm soát bóng nhiều gấp đôi chủ nhà.

Thế nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo đã tạo dựng đấu pháp hợp lý, chơi chắc phần sân nhà và tận dụng triệt để những đường lên bóng nhanh và sự đột biến từ Văn Đức, Quang Hải, Công Phượng. Một trong số đó đã chuyển hoá bằng bàn thắng.

Phút 11, sau pha sút hụt của Anh Đức, bóng đến chân Công Phượng và tiền đạo 23 tuổi này có cú vẩy má ngoài chân phải đưa bóng vào góc cao hạ thủ môn Che Mat, mở tỉ số cho Việt Nam.

Công Phượng ghi bàn, đem lại lợi thế về điểm số lẫn tinh thần cho tuyển Việt Nam

Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, nền tảng thể lực quá khỏe giúp cho tiền vệ Malaysia đeo bám, tranh chấp không khoan nhượng ở khu trung tuyến, đó chính là cơ sở để các cầu thủ đội khách nhiều lần ngăn chặn được Quang Hải, Xuân Trường trong việc toan tính tổ chức tấn công hay phản công nhanh.

Dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng Malaysia vẫn bế tắc trong đường tìm bàn gỡ khi hàng thủ đội chủ nhà chơi rất tập trung, bọc lót tốt. Trong suốt hiệp 1, không có tình huống nào thực sự nguy hiểm dành cho thủ môn Đặng Văn Lâm.

Phái đến phút 57, thủ môn Việt kiều này mới có dịp trổ tài. Từ quả đá phạt sát vòng cấm, tiền vệ vào sân thay người Safawi Rasid dứt điểm kỹ thuật đưa bóng vào góc xa nhưng thủ môn Văn Lâm đã xuất sắc bay người đẩy bóng cứu thua cho Việt Nam.

Chủ động chơi tấn công và chiếm quyền kiểm soát bóng nhiều hơn, song Malaysia gần như bất lực trước hàng thủ chắc chắn của chủ nhà

Và chỉ 3 phút sau, từ pha lên bóng nhanh ở trung lộ, Văn Đức tung đường chuyền xé toang hàng phòng ngự Malaysia cho Anh Đức phá bẫy việt vị thoát xuống đánh bại thủ môn Che Mat, nâng tỉ số lên 2-0 cho Việt Nam.

Thế trận giằng co được duy trì trong phần còn lại của trận đấu, tuy nhiên Malaysia gần như bất lực trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Văn Lâm.

Thắng chung cuộc 2-0, ĐT Việt Nam giành trọn vẹn 6 điểm sau hai lượt trận. Quan trọng hơn, việc đánh bại đối thủ mạnh nhất bảng là Malaysia giúp thầy trò HLV Park Hang-seo rộng đường vào bán kết, dù còn hai trận chưa đấu với Myanmar (ngày 20-11) và Campuchia (24-11).

ĐT Việt Nam có thể bị "treo sân" vì pháo sáng

Dù ban tổ chức đã tăng cường công tác tuyên truyền và siết chặt an ninh, tuy nhiên tình trạng đốt pháo sáng vẫn xuất hiện trên khán đài sân Mỹ Đình trong trận Việt Nam - Malaysia tối 16-11. Có ít nhất 4 quả pháo sáng xuất hiện trên khán đài B, thời điểm lễ chào cờ và khi Công Phượng, Anh Đức ghi bàn.

Công Phượng "khai hoả", tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia tại Mỹ Đình ảnh 4

Với vi phạm này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chắc chắn sẽ chịu án phạt từ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF). Trước đó Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết tổ chức này đã phải nộp phạt 12.500 USD do một cổ động viên Việt Nam đốt pháo sáng tại ASIAD 2018 và nếu tái phạm, ĐT Việt Nam có thể phải đối mặt với án phạt "treo sân", tức là thi đấu trên sân nhà không có khán giả.