Công Phượng đối mặt tương lai ảm đạm khi trở lại Sint-Truidense

ANTD.VN - Tiền đạo Nguyễn Công Phượng nỗ lực nhưng không tạo được dấu ấn nào đáng kể khi trở về tập trung ĐTQG đá vòng loại World Cup 2022. Điều gì sẽ chờ anh ở Sint-Truidense (STVV) sắp tới?

Công Phượng được HLV Park Hang-seo tung vào sân ở hiệp 2 trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam trên sân Thammasat, nhằm tăng cường sức tấn công. Tiền đạo sinh năm 1995 chơi năng nổ và nỗ lực, tuy nhiên lại không tạo ra được đột biến.

Rất nhiều khó khăn đang chờ Công Phượng

Phút 90, anh có cơ hội mở tỉ số cho ĐT Việt Nam, nhưng lại bỏ lỡ một cách hài hước khi sút trượt bóng trong vòng cấm đội chủ nhà. Sân trơn, bóng ướt được cho là lý do khiến Công Phượng gặp phải "tai nạn" này, nhưng cũng có nhận định cho rằng do phải ngồi dự bị quá lâu ở STVV, Công Phượng đã đánh mất sự tự tin cũng như cảm giác bóng.

Nếu tình huống đó thành bàn, Công Phượng rõ ràng sẽ sáng cửa hơn khi trở lại CLB. Tuy nhiên, việc chơi thiếu hiệu quả khi về tập trung ĐTQG có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của tiền đạo này tại Sint-Truidense.

Trong 4 vòng gần nhất tại Jupiler Pro League 2019/2020, Công Phượng đều không được HLV Marc Brys đoái hoài tới. Vấn đề là khi Công Phượng không được sử dụng, STVV giành tới 7 điểm trong 4 trận này, với 2 thắng và 1 hòa, 1 thua.

Công Phượng phải nỗ lực rất nhiều để thoát khỏi ghế dự bị tại STVV

Trận gần nhất, thắng KAS Eupen trên sân khách, tiền đạo chủ lực Yohan Boli của CLB Bỉ còn lập một cú đúp. Trong khi đó, nhưng tài năng trẻ như Colidio (Argentina), Yuma Suzuki (Nhật Bản) hay sắp tới là Lee Seung-woo (Hàn Quốc), những người chơi cùng vị trí với Công Phượng, đang nhận được nhiều sự ưu ái hơn từ ông Brys.

Tính đến lúc này, sau 6 vòng đấu của Jupiler Pro League, Công Phượng mới chỉ xuất hiện 20 phút ngắn ngủi ở trận thua Club Brugge 0-6. Cần phải có một nỗ lực rất lớn để Công Phượng có thể hy vọng được vào sân một lần nữa. Nhưng nỗ lực lớn đến chừng nào, bản thân tiền đạo này có lẽ cũng đang rất mơ hồ.

Vòng 7 tới, STVV tiếp đội bét bảng Waasland Beveren trên sân nhà, vào 1h00 ngày 15-9 theo giờ Việt Nam. Các CĐV Việt Nam chỉ hy vọng trước một đối thủ đã thua tới 5 trong 6 trận gần nhất, HLV Marc Brys sẽ tạo cơ hội cho những cầu thủ dự bị như Công Phượng vào sân, dù điều đó là vô cùng mong manh.