Cổ động viên Indonesia làm loạn, cầu thủ Malaysia rời "chảo lửa" Bung Karno bằng xe bọc thép

ANTD.VN - Lực lượng an ninh đã phải huy động xe bọc thép để chở các thành viên đội tuyển Malaysia rời "chảo lửa" Bung Karno, sau khi họ ngược dòng đánh bại chủ nhà Indonesia 3-2 tại vòng loại World Cup, tối 5-9.

Tối 5-9, bên cạnh trận Thái Lan - Việt Nam, bảng G vòng loại World Cup 2022 còn có cặp đấu Indonesia - Malaysia diễn ra trên "chảo lửa" 80 nghìn chỗ ngồi Bung Karno.

Sức nóng của trận đấu giữa 2 kình địch xuất hiện từ trước trận, khi các cổ động viên quá khích của chủ nhà Indonesia đốt pháo sáng, ném gạch đá vào các cổ động viên Malaysia đang di chuyển vào sân. 

CĐV Indonesia đốt pháo sáng, làm loạn trước và trong trận đấu

5 xe bọc thép cùng hàng trăm cảnh sát túc trực trong và ngoài sân để phản ứng khi có sự cố.

Trận đấu diễn ra nóng bỏng, kịch tính với 5 bàn thắng, trong đó, Malaysia là đội hưởng niềm vui cuối cùng với màn ngược dòng thắng 3-2 nhờ bàn thắng phút 90+7 của Sumareh.

"Suốt thời gian diễn ra trận đấu, nhiều cổ động viên Indonesia đã chửi bới, ném pháo sáng, vật cứng xuống sân và khu vực cổ động viên đội khách. Một số kẻ quá khích còn đột nhập khu khán đài dành riêng cho cổ động viên Malaysia để gây hấn. Cảnh sát đã phải trấn áp một số người quá khích lao xuống sân", tờ New Strait Times (Malaysia) mô tả.

Cổ động viên Indonesia làm loạn, cầu thủ Malaysia rời "chảo lửa" Bung Karno bằng xe bọc thép ảnh 3

Cảnh sát trấn áp một cổ động viên quá khích đội chủ nhà đang tiếp cận khu khán đài đội khách

Cổ động viên Indonesia làm loạn, cầu thủ Malaysia rời "chảo lửa" Bung Karno bằng xe bọc thép ảnh 4

Xe cứu thương đưa một nạn nhân tới bệnh viện

Trận đấu bị gián đoạn gần 10 phút để an ninh ổn định tình hình. Các cầu thủ Indonesia phải ra sát khán đài kêu gọi cổ động viên nhà dừng các hành động quá khích.

Theo tờ Hernama, sau trận, vì lý do an toàn, tất cả cầu thủ cùng ban huấn luyện và quan chức đội tuyển Malaysia đã lên xe bọc thép và được cảnh sát hộ tống trở về khách sạn, trước khi ra sân bay về nước.

Cổ động viên Indonesia làm loạn, cầu thủ Malaysia rời "chảo lửa" Bung Karno bằng xe bọc thép ảnh 5

Cổ động viên Indonesia làm loạn, cầu thủ Malaysia rời "chảo lửa" Bung Karno bằng xe bọc thép ảnh 6

Xe bọc thép hộ tống xe buýt chở ĐT Malaysia tới sân (ảnh trên) và trực tiếp đưa cầu thủ rời sân Bung Karno sau trận

Chứng kiến trực tiếp vụ việc, Bộ trưởng Thanh thiếu niên và thể thao Malaysia - Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, cho biết, Liên đoàn bóng đá Malaysia sẽ báo cáo sự việc lên FIFA, AFC và đề nghị xử nghiêm hành vi bạo lực của cổ động viên Indonesia trên sân Bung Karno.

Trong quá khứ, đội tuyển Malaysia cũng trải qua tình cảnh tương tự tại trận chung kết AFF Cup 2010 và SEA Games 2011.

Lần này, với vi phạm nghiêm trọng về an ninh, an toàn trong trận mở màn vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Liên đoàn bóng đá Indonesia chắc chắn chịu án phạt nặng từ FIFA.

Một báo cáo mới đây cho biết, khoảng 70 người đã thiệt mạng tại các sân bóng ở Indonesia kể từ năm 1990 tới nay. Trận chung kết SEA Games 26 giữa Indonesia và Malaysia năm 2011 cũng đã chứng kiến cái chết thương tâm của 2 người hâm mộ trên khán đài.

Theo lịch thi đấu, ĐT Việt Nam đến làm khách trên sân Bung Karno gặp chủ nhà Indonesia vào ngày 15-10 tới, trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 bảng G. Trước đó, Indonesia sẽ tiếp Thái Lan ngày 10-9.