CLB Hà Nội chờ ngày... vô địch, 5 đội khác tranh suất trụ hạng

ANTD.VN - Chiếc cúp vô địch V-League 2019 gần như đã thuộc về CLB Hà Nội, trong khi cuộc đua trụ hạng giữa 5 đội nhóm cuối khó lường tới phút chót.

Dù phải căng sức cho cả 3 mặt trận gồm AFC Cup, V-League, Cúp quốc gia, chưa kể nhiều tuyển thủ phải tập trung các đội tuyển, song với lực lượng có chiều sâu, CLB Hà Nội vẫn đảm bảo kết quả tốt.

Chiến thắng đậm 5-2 trước Viettel cuối tuần qua giúp thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm có tổng cộng 49 điểm, hơn 7 điểm so với đối thủ bám đuổi là TP.HCM khi giải chỉ còn 3 vòng đấu.

Hà Nội FC (trái) gần như chỉ còn đợi ngày nâng cúp vô địch

Với khoảng cách này, có thể nói đội bóng Thủ đô chỉ còn chờ ngày vô địch, bởi ở 3 vòng đấu còn lại (lần lượt gặp SLNA - vòng 24, Quảng Nam - vòng 25 và Than Quảng Ninh - vòng 26), họ chỉ cần có thêm 3 điểm, hoặc thậm chí thua cả 3 và TP.HCM không thể toàn thắng 3 trận cuối. 

Nếu như cuộc đua vô địch xem như đã ngã ngũ thì cuộc chiến trụ hạng lại đang căng thẳng, diễn biến khó lường.

Mùa 2019 sẽ có 1,5 suất xuống hạng, trong đó đội chót bảng chắc chắn giành 1 suất, còn đội áp chót phải đá play-off với đội xếp nhì giải hạng Nhất 2019 là CLB Phố Hiến - đại diện của bóng đá Hưng Yên đang khát khao lần đầu giành quyền lên chơi V-League.

CLB Hà Nội chờ ngày... vô địch, 5 đội khác tranh suất trụ hạng ảnh 2 

HAGL (áo trắng) sẽ gặp Khánh Hòa trong ngày V-League hạ màn

Lúc này, cả 5 đội xếp cuối đều trong nhóm có nguy cơ. Nguy hiểm nhất là CLB Khánh Hòa (hạng 14/14), với chỉ 21 điểm và kém đội xếp trên là Thanh Hóa tới 4 điểm. HAGL xếp kế trên với 26 điểm, trong khi Viettel (27 điểm) và Nam Định (28 điểm) đều chưa chắc chắn trụ hạng.

Cuộc đua trụ hạng sẽ thêm căng thẳng, kịch tính khi ba vòng cuối đều có những trận đấu được ví như "chung kết ngược": Khánh Hòa - Nam Định (vòng 24, ngày 21-9), Thanh Hóa - Viettel (vòng 25, ngày 6-10) và HAGL - Khánh Hòa (vòng 26, ngày 19-10).

CLB Hà Nội trước lịch đấu bận rộn và "cú ăn ba" lịch sử

Thời điểm này, CLB Hà Nội đang bước vào giai đoạn cuối của cả 3 đấu trường. Tại V-League, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm lần lượt gặp SLNA (ngày 19-9), Quảng Nam (6-10), Than Quảng Ninh (19-10).

Ngày 23-10, CLB Hà Nội tiếp TP.HCM tại bán kết Cúp quốc gia, nếu thắng sẽ vào chung kết gặp đội thắng ở cặp Bình Dương - Quảng Nam.

Tại AFC Cup, CLB Hà Nội sẽ gặp CLB April 25 ngày 25-9 tại chung kết liên khu vực, lượt đi ngày 25-9 và lượt về ngày 2-10. Nếu thắng, đại diện của Việt Nam sẽ vào chung kết toàn giải gặp đội vô địch khu vực Tây Á vào ngày 2-11.