Chủ tịch AFC động viên U23 Việt Nam trước trận chung kết lịch sử

ANTD.VN - Chủ tịch AFC Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa gửi lời động viên tới các thành viên đội tuyển U23 Việt Nam và chúc toàn đội những điều may mắn nhất ở trận chung kết gặp đội tuyển Uzbekistan.

Ngày 26-1, Chủ tịch LĐBĐ châu Á(AFC) Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa đã gửi lời chúc mừng đến Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng sau khi đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng trước đội tuyển U23 Qatar để giành quyền vào chơi trận chung kết tại VCK U23 châu Á 2018 tại Trung Quốc.

Chủ tịch AFC Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa (trái) chúc mừng Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng và gửi lời chúc tốt đẹp tới U23 Việt Nam (ảnh VFF)

Trong thư, Chủ tịch AFC Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa bất ngờ trước thành tích ấn tượng của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng chung kết giải U23 châu Á 2018, đồng thời bày tỏ sự vui mừng và gửi lời chúc mừng đến toàn thể các thành viên đội tuyển U23 Việt Nam.

"Tôi rất vui mừng được gửi tới toàn thể gia đình bóng đá Việt Nam lời chúc mừng chân thành với thành tích giành quyền chơi trận chung kết của đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 đang diễn ra tại Trung Quốc", trích thư của Chủ tịch AFC.

Cuối thư, Chủ tịch AFC Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa gửi lời động viên tới các thành viên đội tuyển U23 Việt Nam và chúc toàn đội những điều may mắn nhất trong sự chuẩn bị cho trận chung kết gặp đội tuyển Uzbekistan sẽ diễn ra lúc 15h ngày mai 27-1.

U23 Việt Nam gây chấn động châu Á với thành tích vào chung kết giải U23

Theo kế hoạch sau trận chung kết, sáng 28-1 U23 Việt Nam sẽ bay từ Thường Châu (Trung Quốc) trên chuyến chuyên cơ của một hãng hàng không Việt Nam và hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) lúc 12h.

Từ sân bay đội sẽ di chuyển về văn phòng chính phủ để diện kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và tối cùng ngày tham dự gala mừng công do Bộ VH-TT&DL chủ trì, tổ chức tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) và người dân có thể đến tham dự chung vui.