Chủ nhà SEA Games trả lại công bằng cho U22 Việt Nam

ANTD.VN - Ban tổ chức SEA Games 2019 cho biết sẽ đôn U22 Việt Nam lên nhóm hạt giống thứ 3 trước khi bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam, sau khi nhận được kiến nghị chính đáng từ phía Việt Nam.

Môn bóng đá nam SEA Games 30-2019 dù chưa tiến hành bốc thăm xong đã xảy ra nhầm lẫn đáng tiếc ở khâu xếp hạng hạt giống.

Theo đó, chủ nhà Philippines xếp U22 Việt Nam vào nhóm hạt giống cuối cùng, bên cạnh Lào, Campuchia, Timor Leste và Brunei.

U22 Việt Nam được đôn lên nhóm hạt giống thứ ba

Việc phân hạng hạt giống được ban tổ chức SEA Games 30 dựa trên thành tích ở kỳ đại hội trước. Khi đó, U22 Việt Nam (hạng ba bảng B, 6 đội) giành 10 điểm/5 trận, còn Singapore (hạng ba bảng A, 5 đội) có 6 điểm/4 trận. Nếu trừ đi kết quả đối đầu với đội chót bảng, U22 Việt Nam lẽ ra phải xếp trên Singapore về thành tích.

Cũng vì lý do này mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã thông qua Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) gửi khiếu nại lên ban tổ chức nước chủ nhà SEA Games 30.

Và mới đây, phía Philippines đã có thư phúc đáp, thừa nhận có sự nhầm lẫn và đã kiến nghị Liên đoàn bóng đá nước này đôn U22 Việt Nam lên nhóm hạt giống thứ ba, bên cạnh Myanmar, trước khi tiến hành bốc thăm.

Việc được đôn lên nhóm hạt giống thứ 3 chỉ giúp U22 Việt Nam chắc chắn không cùng bảng với Myanmar (cùng nhóm hạt giống), trong khi vẫn nguy cơ chung bảng các đội mạnh như Thái Lan (đương kim vô địch) hay Malaysia (đương kim á quân). 

Mục tiêu của U22 Việt Nam là chức vô địch, vì vậy điều quan trọng nhất vẫn là sự chuẩn bị thật tốt và sẵn sàng đánh bại mọi đối thủ. 

SEA Games 2019 dự kiến khai mạc ngày 30-11 tại Philippines. Môn bóng đá nam sẽ khởi tranh trước đó ít ngày. Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành trên 65 HCV, trong đó phấn đấu có bằng được tấm HCV bóng đá nam sau 60 năm chờ đợi.

Phân nhóm hạt giống môn bóng đá nam SEA Games 30:

Nhóm 1: Philippines, Thái Lan

Nhóm 2: Malaysia, Indonesia

Nhóm 3: Việt Nam, Myanmar

Nhóm 4: Singapore, Lào, Campuchia, Brunei, Timor Leste.