Chỉ một nửa đội hình tiêu biểu V-League 2018 được lên tuyển

ANTD.VN - 5 cái tên, bao gồm 2 ngoại binh trong đội hình tiêu biểu V-League 2018 không có tên trong danh sách tập trung 30 tuyển thủ quốc gia do HLV Park Hang-seo chấm chọn.

Mới đây, ban tổ chức V-League 2018 đã công bố đội hình tiêu biểu gồm 11 cầu thủ được chọn lọc từ 14 đội bóng dự giải.

Trong số này có 6 người được HLV Park Hang-seo triệu tập lên ĐTQG chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup 2018 gồm thủ môn Đặng Văn Lâm (Hải Phòng), hậu vệ Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), tiền vệ Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), tiền đạo Nguyễn Công Phượng (HAGL), Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội).

Tiền vệ kiến tạo tốt nhất V-League 2018 Nghiêm Xuân Tú (trái) không được triệu tập ĐTQG

Năm cầu thủ tiêu biểu V-League không được lên tuyển gồm Vũ Văn Thanh (HAGL), Zarour (Khánh Hòa), Nghiêm Xuân Tú (Quảng Ninh), Ngô Hoàng Thịnh (Thanh Hóa) và Moses (Hà Nội). Trong số này, ngoại trừ hai ngoại binh là Zarour và Moses, ba cái tên còn lại đều vắng mặt đáng tiếc.

Ngô Hoàng Thịnh có mùa giải khá thành công trong màu áo đội đương kim Á quân Thanh Hóa và thậm chí đã tạm gác chuyện riêng để sẵn sàng nhận lệnh triệu tập lên ĐTQG, song rất tiếc anh không được HLV Park Hang-seo điền tên. Trong khi đó, Nghiêm Xuân Tú được đánh giá là tiền vệ chạy cánh nổi bật V-League 2018. Anh thi đấu 25/26 trận cho Than Quảng Ninh, ghi một bàn thắng kiến tạo tới 17 bàn.

HLV Park Hang-seo chỉ chọn những cầu thủ phù hợp lối chơi của mình

Trường hợp còn lại và cũng là đáng tiếc nhất là Vũ Văn Thanh. Hậu vệ của HAGL được HLV Park Hang-seo chấm chọn song phút chót buộc phải gạch tên do dính chấn thương đứt dây chằng, buộc phải phẫu thuật và nghỉ 6 tháng.

Đội hình tiêu biểu V-League do Hội đồng chuyên môn của ban tổ chức bầu chọn trên cơ sở tham khảo ý kiến các nhà chuyên môn. Trong khi danh sách ĐTQG do HLV Park Hang-seo cùng trợ lý chấm chọn sau quá trình dự khán V-League. Và tất nhiên, không thể đòi hỏi sự đồng nhất ở hai bản danh sách này. 

Với năng lực được khẳng định qua 2 giải đấu thành công cấp châu lục, HLV Park Hang-seo hẳn có lý do riêng của mình khi tuyển chọn những cái tên được cho là có phong độ tốt, phù hợp nhất với lối chơi mà ông thầy Hàn Quốc áp dụng. Đó cũng là cơ sở để người hâm mộ chờ đợi vào một kết quả tốt tại AFF Cup sắp tới.

Chiều 11-10, thầy trò HLV Park Hang-seo chính thức hội quân và buổi tập đầu tiên của đợt tập trung. Toàn đội sẽ rèn quân tại Hà Nội trước khi lên đường sang Hàn Quốc ngày 16-10, bắt đầu chuyến tập huấn 2 tuần trước thềm AFF Cup 2018.