CĐV Indonesia tại Bali: "Việt Nam sẽ thắng chúng tôi 2-1"

ANTD.VN - Là một người gốc Bali và rất yêu bóng đá, nhưng Nyoman Sulendra lại dành tình cảm cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với đội bóng quê hương anh - Indonesia vào ngày 15-10 tới, tại vòng loại World Cup 2022.

Nyoman Sulendra, 44 tuổi, hành nghề lái xe trên đảo Bali. Rất nhiều khách du lịch từ Việt Nam sang "thiên đường" này coi Nyoman như một người dẫn đường nhiệt thành và đáng tin cậy nhất. Trên chiếc xe 7 chỗ của người đàn ông này còn dán cờ Indonesia và Việt Nam, cùng dòng chữ "Cảm ơn bạn", như một điều chứng tỏ mối quan hệ "mật thiết" giữa anh và những du khách người Việt.

Nyoman và chiếc xe đặc biệt với dòng chữ "Cảm ơn bạn"

Dù nắm Bali "trong lòng bàn tay" và ngày ngày lăn bánh trên khắp các cung đường trên đảo, nhưng người đàn ông này luôn dành thời gian theo dõi bóng đá, nhất là tình hình đội tuyển quê hương.

Cũng như nhiều người dân Bali khác, Nyoman rất bất ngờ khi trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 giữa ĐT Indonesia và ĐT Việt Nam được đưa về hòn đảo thiên đường này, thay vì tổ chức thi đấu ở Jakarta. Như vậy, CĐV 44 tuổi và gia đình, bè bạn sẽ có cơ hội vào sân theo dõi trực tiếp trận đấu.

Dù là một người Indonesia, nhưng Nyoman lại gây bất ngờ cho chúng tôi khi dự đoán kết quả trận đấu này. "Tôi nghĩ sẽ là 2-1 cho Việt Nam", Nyoman mở lời. "Các bạn đang tiến bộ rất nhanh, trong khi chúng tôi đang gặp vấn đề lớn. Chúng tôi đã thua ba trận liên tiếp còn ĐT Việt Nam lại đang có phong độ cao", anh nói.

Nyoman không tin Indonesia sẽ chặn đứng được Việt Nam ở trận đấu tới

Khi được hỏi liệu đây có phải câu trả lời "xã giao" với du khách Việt Nam hay không, Nyoman mỉm cười: "Không, đó là những gì tôi nghĩ. Việt Nam mạnh hơn Indonesia ở thời điểm này và kết quả đó là hợp lý".

Dự đoán của Nyoman đi ngược lại với kết quả của những lần đụng độ trong quá khứ giữa hai nền bóng đá. Tại sân chơi Đông Nam Á, ĐT Việt Nam đã gặp Indonesia tổng cộng 9 lần nhưng chỉ có duy nhất 1 lần chiến thắng. Tuy nhiên, đây là thời điểm không thể thích hợp hơn cho thầy trò HLV Park Hang-seo lấy 3 điểm trước đối thủ này.

Trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam được tổ chức trên sân Kapten I Wayan Dipta ở Bali. SVĐ này có sức chứa khoảng 20 nghìn chỗ ngồi, và các CĐV Việt Nam chỉ được phân phối vỏn vẹn 1000 vé, với mức giá dao động từ 25.000 Rp đến 250.000 Rp (tức khoảng từ hơn 40.000 VNĐ đến hơn 400.000 đồng). Hai đội sẽ bước vào màn chạm trán lúc 18h30 ngày mai 15-10, theo giờ Việt Nam.