Bruno Fernandes nói gì sau trận đấu nổi bật cùng M.U?

ANTD.VN - Đêm 23-2, tân binh Bruno Fernandes ghi 1 bàn, có 1 pha kiến tạo và đặt dấu giày ở bàn thắng còn lại trong chiến thắng tưng bừng 3-0 của M.U trước Watford, tại vòng 27 Premier League.

Trước Watford, M.U thi đấu không ấn tượng hơn nhưng lại giành lợi thế về điểm nhờ sự tỏa sáng của cá nhân. Bruno Fernandes kiếm một quả 11m cho Quỷ đỏ rồi tự mình mở tỉ số trên chấm penalty, trước khi tạo điều kiện để Martial nhân đôi cách biệt, và sau đó là chuyền cho Greenwood ấn định tỉ số 3-0.

Mới đến nhưng Bruno Fernandes đã cho thấy vai trò quan trọng của mình tại M.U

Là người chơi nổi bật nhất trận, Fernandes nói: "Đó là điều tôi muốn làm và cần phải làm. Tất cả đều hiểu rằng chúng tôi cần dự Champions League. Tôi ở đây để giúp đội bóng chinh phục mục tiêu và giành chiến thắng".

"Tôi cảm thấy mình may mắn khi ghi bàn đóng góp vào chiến thắng của đội nhà. Chúng tôi đều thi đấu hết khả năng và xứng đáng có được kết quả này. Hy vọng Martial tiếp tục ghi nhiều bàn như những gì cậu ấy làm hôm nay", tiền vệ người Bồ Đào Nha chia sẻ.

Được biết, Bruno Fernandes lĩnh trọng trách đá 11m ở M.U là bởi trong 12 lần thực hiện trước đó khi còn khoác áo Sporting Lisbon, tiền vệ này thành công cả 12 lần, tỉ lệ chính xác là 100%.

Nói về học trò mới, HLV Solskjaer ca ngợi: "Thật tuyệt khi có cậu ấy trong đội hình. Bruno vào sân và mang đến nguồn cảm hứng. Chúng tôi rõ ràng đã có một bản hợp đồng tốt. Bruno hòa nhập rất nhanh và cho thấy phẩm chất của một cầu thủ M.U".

Lúc này, cánh cửa dự Champions League mùa tới đã mở rộng với M.U qua vị trí thứ 5 trên BXH (41 điểm), kém đội xếp thứ 4 là Chelsea 3 điểm. Man City bị cấm dự cúp C1 trong hai mùa tới nên nếu duy trì được vị trí trong top 5, Quỷ đỏ sẽ đến được đấu trường danh giá nhất châu Âu.