Bóng đá Việt Nam 2019: Thừa thắng xông lên!

ANTD.VN - Với thành công vang dội từ đấu trường Đông Nam Á tới sân chơi châu lục trong năm 2018, bóng đá Việt Nam tự tin và đầy lạc quan hướng đến những cột mốc lịch sử mới trong năm 2019.

2018 được ghi nhận là năm thành công nhất trong lịch sử hình thành và phát triển gần 100 năm qua của bóng đá Việt Nam khi lần đầu tiên đoạt Á quân giải U23 châu Á, giành hạng tư ASIAD (trong đó có chiến thắng lịch sử 1-0 trước Olympic Nhật Bản).

Chức vô địch AFF Cup là món quà quý giá mà thầy trò HLV Park Hang-seo dành tặng người hâm mộ Việt Nam trước khi năm 2018 khép lại, đồng thời kết thúc khoảng thời gian 10 năm mòn mỏi đợi chờ kể từ lần đăng quang đầu tiên năm 2008.

Thành công của năm 2018 tạo sự tự tin, lạc quan cho bóng đá Việt Nam hướng tới 2019

Asian Cup và mục tiêu đầu tiên là tứ kết

Với những kết quả ấn tượng, cùng một tinh thần đoàn kết, kiên cường và luôn khát khao chinh phục đỉnh cao của thầy trò HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam tràn đầy hứng khởi, lạc quan bước vào năm 2019.

Ngay trong tháng 1 này, ĐT Việt Nam sẽ tham dự VCK Asian Cup 2019 diễn ra ở Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), với hy vọng vượt cột mốc vào tứ kết năm 2007 - giải đấu mà Việt Nam đóng vai trò đồng chủ nhà. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ lần lượt gặp Iraq (8-1), Iran (12-1) và Yemen (16-1).

ĐT Việt Nam (áo trắng) hướng tới tấm vé tứ kết Asian Cup và xa hơn nữa

Mục tiêu trước mắt của đội tuyển là vượt qua vòng bảng vào tứ kết. Muốn vậy, thầy trò HLV Park Hang-seo phải giành hai vị trí nhất, nhì bảng hoặc là một trong 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất ở 6 bảng.

Nếu như Iran tỏ ra vượt trội hơn hẳn thì với hai đối thủ còn lại, ĐT Việt Nam phấn đấu có 4 điểm, trong đó hy vọng cầm hòa Iraq và thắng đối thủ yếu nhất bảng là Yemen. Đây là mục tiêu khả thi với tương quan lực lượng giữa các đội và so với phong độ, đẳng cấp hiện tại của ĐT Việt Nam.

Giấc mơ Olympic 2020

Nửa tháng sau khi Asian Cup kết thúc, bóng đá Việt Nam hướng sự tập trung tới giải vô địch U22 Đông Nam Á diễn ra tại Campuchia từ 17-2. Tại bảng A cùng Thái Lan, Timor Leste, Lào, Brunei và Philippines, U22 Việt Nam sáng cửa vào bán kết và đặt mục tiêu vô địch để tạo hưng phấn bước vào giải đấu kế đó là vòng loại U23 châu Á 2020 vào tháng 3 tại TP.HCM.

Với tư cách đương kim Á quân giải U23 châu Á, U23 Việt Nam có quyền mơ lọt tốp 4 châu Á để lần đầu dự Thế vận hội Olympic 2020

Theo bốc thăm, U23 Việt Nam nằm ở bảng K với 3 đối thủ cùng khu vực gồm Thái Lan, Indonesia và Brunei. 44 đội đấu vòng loại để chọn ra 11 đội xếp nhất và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất ở 11 bảng vào VCK U23 châu Á 2020 (tháng 1-2020) - giải đấu xét chọn 4 đại diện châu Á cùng chủ nhà Nhật Bản tham dự Olympic 2020.

Với tư cách đương kim Á quân U23 châu Á, ĐT Việt Nam ngoài việc được đánh giá cao và có lợi thế khi xếp hạt giống ở vòng loại thì hoàn toàn có quyền mơ về tấm vé Olympic lịch sử.

60 năm "cơn khát vàng" SEA Games 

Cũng trong năm 2019, bóng đá Việt Nam hướng tới sân chơi quen thuộc là SEA Games 30 tổ chức vào cuối tháng 11 tại Philippines, mang ước mong cháy bỏng là giành chức vô địch đầu tiên sau tròn 60 năm chờ đợi.

Với thành phần là một số cầu thủ dạn dày kinh nghiệm qua các giải từ U23 châu Á 2018 tới Asian Cup 2019, kết hợp lứa U21 được trui rèn tại giải vô địch U22 Đông Nam Á, vòng loại U23 châu Á, cùng tài thao lược của HLV Park Hang-seo, hy vọng sẽ thỏa giấc mơ vô địch SEA Games của triệu triệu người dân Việt Nam.

SEA Games 30 - đích nhắm của thể thao Việt Nam trong năm 2019

SEA Games lần thứ 30-2019 tổ chức tại Philippines từ 30-11 đến 10-12, quy tụ 8.750 VĐV xuất sắc nhất đến từ 11 Đông Nam Á, ghi nhận số lượng môn thi đấu nhiều kỷ lục: 56 môn. Đây cũng là giải đấu quan trọng nhất năm 2019 của thể thao Việt Nam.

Với thành công trong năm 2018, điểm nhấn là 4 HCV tại ASIAD, thể thao Việt Nam tràn đầy tự tin giành một vị trí trong tốp 3 SEA Games 30.