Bộ trưởng VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện làm Trưởng ban tổ chức SEA Games 2021

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký quyết định thành lập Ban tổ chức SEA Games và Para Games 2021 tại Việt Nam, trong đó Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện làm trưởng ban.

Theo quyết định, Ban tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 31 và Đại hội thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á (Para Games) lần thứ 11 được tổ chức tại Việt Nam năm 2021 bao gồm 25 thành viên.

Bộ trưởng VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện là Trưởng BTC SEA Games và Para Games 2021 tại Việt Nam

Trưởng ban là Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện. Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Khánh Hải làm Phó trưởng ban thường trực. Hai Phó trưởng ban là Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý và Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng. 21 thành viên còn lại trong Ban tổ chức là đại diện các bộ, ban, ngành và các địa phương đăng cai.

Ban tổ chức SEA Games và Para Games 2021 có nhiệm vụ xây dựng, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch, dự án chuẩn bị đại hội, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; điều phối hoạt động của các bộ, ngành, địa phương liên quan; giúp Ban chỉ đạo quốc gia xác định, thống nhất nội dung, địa điểm và thời gian thi đấu cụ thể của SEA Games và Para Games 2021.

Theo đề án tổ chức, SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 21-11 đến 2-12 tại Hà Nội và 10 tỉnh thành lân cận gồm: Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Giang.

Trong đó, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) sẽ là "trái tim" của đại hội với lễ khai mạc, bế mạc và hai môn thi quan trọng là điền kinh và bóng đá.

Theo tờ trình của Tổng cục TDTT, SEA Games 31 sẽ tổ chức 36 môn thi thuộc chương trình thi đấu của Olympic và ASIAD.

Tại cuộc họp Hội đồng thể thao Đông Nam Á do Việt Nam chủ trì vào cuối tháng 7 tới, các quốc gia tham dự có thể đề xuất các môn thi thế mạnh của khu vực vào chương trình thi đấu. Số lượng cuối cùng về môn, nội dung thi đấu sẽ được "chốt" vào đầu tháng 11.

Dự kiến môn bóng đá nam SEA Games 31 sẽ diễn ra trên 3 sân vận động gồm Mỹ Đình, Hàng Đẫy (Hà Nội) và Thiên Trường (Nam Định). Trong khi đó sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) đang được cân nhắc để tổ chức môn bóng đá nữ.

SEA Games 31 thu hút sự tham gia của khoảng 7.000 VĐV, trong đó chủ nhà Việt Nam dự kiến sẽ cử lực lượng tham gia đông đảo nhất, phấn đấu giành ngôi nhất toàn đoàn, bao gồm mục tiêu bảo vệ thành công hai tấm HCV ở môn bóng đá nam và nữ.